Daily Mail bồi thường cho Phu nhân Tổng thống Trump 2,9 triệu USD

Daily Mail chuyên viết về người nổi tiếng và ít khi nào lên tiếng xin lỗi, tuy nhiên mới đây, tờ báo này không chỉ đăng bài xin lỗi bà Melania Trump mà còn bồi thường 2,9 triệu USD. Nguyên nhân vì sao?

Phu nhân tổng thống Mỹ Melania Trump - Ảnh: The Daily Beast
Phu nhân tổng thống Mỹ Melania Trump - Ảnh: The Daily Beast

Báo chí ngày 12-4 đưa tin tại Tòa án Công lý Hoàng gia London, Daily Mail đồng ý bồi thường 2,9 triệu USD và đăng bài xin lỗi phu nhân tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, bà Melania đệ đơn kiện tờ này lên tòa án ở London và New York vì đã đăng một bài báo phỉ báng bà, sau khi tòa án ở Maryland từ chối xét xử vụ việc vì không có thẩm quyền.

Bà Trump cũng đòi bồi thường 150 triệu USD vì bài báo trên đã làm bà mất đi các thương vụ tiềm năng trị giá triệu đô.

Tháng 8 năm ngoái, Daily Mail đăng một bài báo có chi tiết nghi ngờ bà từng làm gái gọi. Bài báo này sau đó được gỡ đi.

Trong bài xin lỗi đăng ngày 12-4, Daily Mail viết “Website Daily Mail và báo in Daily Mail đã đăng một bài báo vào ngày 20-8-2016 về bà Melania Trump, đặt câu hỏi về bản chất của công việc người mẫu chuyên nghiệp của bà, đưa ra nghi vấn liệu bà có cung cấp các dịch vụ khác ngoài người mẫu hay không. Bài báo nói rằng bà Trump và ông Paulo Zampolli, người điều hành công ty người mẫu bà làm việc, đã bác bỏ những cáo buộc đó”.

“Chúng tôi nhận ra rằng những lời cáo buộc về bà Trump không đúng và chúng tôi đã gỡ bài. Chúng tôi xin lỗi bà Trump vì bất kỳ sự phiền toái nào mà ấn phẩm đã gây ra. Để giải quyết hai vụ kiện của bà Trump đối với chúng tôi, chúng tôi đã đồng ý bồi thường thiệt hại và các chi phí”, Daily Mail phân trần.

Báo Mỹ The Daily Beast nhận định đây là sự việc xưa nay ít có bởi Daily Mail ít khi nào xin lỗi. Tờ báo này hiện là một trong những tờ báo tiếng Anh được đọc nhiều nhất thế giới, với hơn 220 triệu lượt truy cập toàn cầu mỗi tháng.

Theo phân tích của The Daily Beast, cần lưu ý rằng luật quy định về các vụ kiện tội phỉ báng của Anh giúp người đi kiện dễ thắng hơn ở Mỹ.

Tại Mỹ, các phát ngôn được Đạo luật Bổ túc Thứ Nhất bảo vệ, và những tiêu chuẩn pháp lý về “tính ác ý thật sự” ở đây cũng khiến một số vụ phỉ báng gặp khó khăn để chứng minh được. Trong khi đó, các tiêu chuẩn này không tồn tại ở Anh.

Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng biết điều đó. “Ở Anh quý vị có cơ hội tốt để thắng”, ông nói. “Và các vụ thương lượng cũng như xin lỗi sẽ được thực hiện. Ở đây thì họ không phải xin lỗi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân - Ảnh: Reuters

"Hầu hết các bằng chứng liên quan đến vụ kiện được tìm thấy ở Mỹ hoặc ở Slovenia, nơi bà sinh ra, vì vậy không có lý do gì tốt hơn để bà đâm đơn kiện tại London ngoài chuyện được nhiều thuận lợi hơn khi kiện ở Anh”, Mark Stephens, một luật sư người Anh chuyên về truyền thông và luật phỉ báng nhận xét.

Ông cũng cho rằng “hầu như không có khả năng” thua khi đâm đơn kiện tội phỉ báng ở London được.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.