Hàn Quốc phải họp khẩn vì Triều Tiên phóng tên lửa

Triều Tiên hôm nay phóng một quả tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này, khiến văn phòng tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về sự khiêu khích. 

Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc diễu hành năm 2012. Ảnh: AFP

Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc diễu hành năm 2012. Ảnh: AFP

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa đạn đạo được phóng vào khoảng 6h42 từ vùng lân cận Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong ra biển Nhật Bản. Vật thể bay khoảng 60 km

Hàn Quốc cho biết nó được phóng từ mặt đất, không phải từ dưới biển, theo Yonhap. Triều Tiên có lúc phóng tên lửa từ các tàu ngầm gần Sinpo.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa lúc 11h42 ngày 4/4, theo giờ Hawaii. Theo đánh giá ban đầu của bộ này, đây là tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15. 

"Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ xác định vụ phóng tên lửa từ Triều Tiên không gây ra mối đe doạ với Bắc Mỹ", CNN dẫn lời Dave Benham, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, cho hay. 

Chính phủ Nhật Bản xác định vật thể không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế, Yoshihide Suga, chánh văn phòng nội các, sáng nay nói.

Triều Tiên phóng tên lửa trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần này. Hai lãnh đạo dự kiến thảo luận về việc gia tăng sức ép lên Triều Tiên, buộc nước này từ bỏ phát triển vũ khí. Triều Tiên cũng phóng thử một tên lửa cách đây hai tuần.

Một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc sẽ bắt đầu lúc 8h30, do ông Kim Kwan-jin, cố vấn an ninh quốc gia của quyền tổng thống Hwang Kyo-han, chủ trì. Ông Hwang đã ra lệnh cho quân đội tăng cường hoạt động sẵn sàng tác chiến đề phòng bất trắc.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.