Mỹ trục xuất điệp viên Nga

Mỹ ngày 5/4 đã trục xuất Evgeny Buryakov, người bị Washington cáo buộc là điệp viên của Nga làm việc dưới vỏ bọc của một nhân viên ngân hàng, về nước.

Ông Evgeny Buryakov - điệp viên Nga bị Mỹ trục xuất về nước (Ảnh: ICE)
Ông Evgeny Buryakov - điệp viên Nga bị Mỹ trục xuất về nước. Ảnh: ICE
CBS dẫn thông báo của Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) cho biết ông Evgeny Buryakov, 42 tuổi, đã bị trục xuất về Nga bằng máy bay thương mại. Các nhân viên thuộc cơ quan trục xuất của Mỹ đã đi theo hộ tống chuyến bay này và trao Buryakov cho giới chức Nga.

Theo cáo trạng của tòa và thông báo của ICE, Buryakov đã làm việc tại Mỹ trong vài năm trong vai trò là một điệp viên của cơ quan tình báo của Nga tại nước ngoài. Trong khoảng thời gian này, Buryakov đã sống và làm việc ở Mỹ dưới vỏ bọc là nhân viên ngân hàng quốc doanh Vnesheconombank của Nga tại văn phòng của ngân hàng này ở New York.

Ông Buryakov đã bị bắt vào năm 2015 và bị kết tội âm mưu hoạt động như một "gián điệp ngầm" của Nga tại Mỹ hồi năm ngoái. Buryakov được ra tù hôm 31/3, sau đó tới nơi tạm giam của ICE và được đưa lên máy bay vào sáng ngày 5/4. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga tại Washington, Mỹ cho biết Buryakov được đưa về Moscow, Nga.

Buryakov là một mắt xích trong đường dây gồm 3 điệp viên Nga hoạt động tại Mỹ. Theo thông tin từ tòa án Mỹ, Victor Podobnyy - một trong 3 điệp viên này - đã từng tiếp xúc với ông Carter Page - cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Liên lạc giữa Carter Page và giới chức tình báo Nga diễn ra vào năm 2013, trước khi Page tham gia vào chiến dịch tranh cử của ông Trump, theo CBS.

Carter Page được cho là đã liên hệ với phía Nga và cung cấp các thông tin trong lĩnh vực năng lượng. Ông Page thừa nhận rằng ông chính là người được đề cập tới trong thông báo của tòa án, nhưng khẳng định những thông tin mà ông cung cấp cho Moscow không có gì nhạy cảm và ông không quen biết những điệp viên làm việc cho tình báo Nga.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.