Nhận định về tên lửa Tomahawk mà Mỹ sử dụng trong vụ không kích

(Baonghean.vn) - Tướng Rick Francona cho biết “Đây chính là mục tiêu mà Tomahawk được thiết kế. Nó có thể đánh trúng mục tiêu tầm thấp và trúng các cơ sở cố định mà không có rủi ro với toàn bộ phi hành đoàn.”

Mỹ bắn hàng chục quả tên lửa vào căn cứ không quân của Syria. Ảnh
Tàu khu trục USS Barry phóng một quả tên lửa Tomahawk ngày 29/3/2011 từ Địa Trung Hải. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng 7/4 đã chỉ thị cuộc không kích quân sự trực tiếp nhằm vào một căn cứ quân sự tại miền Trung Syria, nhằm đáp trả một cuộc tấn công hóa học tại quốc gia Trung Đông này hồi đầu tuần. Giới chức Mỹ cho biết hai tàu chiến Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải đã triển khai 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Theo các chuyên gia quân sự, Tomahawk là một lựa chọn tốt cho kiểu tấn công này.

Tướng Rick Francona cho biết “Đây chính là mục tiêu mà Tomahawk được thiết kế. Nó có thể đánh trúng mục tiêu tầm thấp và trúng các cơ sở cố định mà không có rủi ro với toàn bộ phi hành đoàn.”

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm trung, với tầm bay khoảng 1.250 km đến 2.500 km. Chúng được bắn từ biển và bay khá thấp so với mặt đất, được dẫn đường bởi một hệ thống định vị cao cấp, có nghĩa Mỹ có thể nhắm trúng căn cứ không quân Syria từ xa.

Giới chuyên gia nhận định điều quan trọng là các tên lửa Tomahawk không nhất thiết đi từ điểm A đến điểm B theo đường thẳng. Chúng sẽ đi theo lộ trình vòng quanh bằng đường biển, do đó rất khó bị bắn hạ. Tomahawk có thể được lắp 450 kg đầu đạn hạt nhân thông thường.

Tomahawk được Mỹ sử dụng lần đầu tiên trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc cách đây 25 năm tại Iraq. Anh cũng đã mua Tomahawk từ Mỹ. Mỗi một quả Tomahawk có giá 832.000 USD./.

Lan Hạ

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.