Nhật Bản dự kiến diễn tập chung với Mỹ gần bán đảo Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Hai nguồn tin ngày 12/4 cho biết lực lượng hải quân Nhật Bản có kế hoạch tham gia cuộc diễn tập chung với nhóm tàu tấn công của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu, hiện đang hướng tới bán đảo Triều Tiên, trong một động thái được cho là nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ với Bình Nhưỡng.

Theo các nguồn tin, lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản (MSDF) có thể tiến hành các vụ đổ bộ trực thăng trên các tàu sân bay của mỗi nước, cũng như diễn tập liên lạc, trong bối cảnh tàu sân bay USS Carl Vinson và các tàu hộ tống đang tiến gần tới lãnh thổ Nhật Bản.

Nguồn tin cho biết "Tokyo mong muốn điều một số tàu khu trục giữa lúc tàu Carl Vinson tiến vào biển Hoa Đông." Hiện giới chức MSDF chưa có phản hồi với những thông tin trên.

Tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Reuters.
Tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Reuters.

Nếu cuộc diễn tập Mỹ-Nhật xảy ra thì có thể vấp phải phản ứng giận dữ từ phía Trung Quốc, bởi nước này đang có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản trong khu vực xung quanh các hòn đảo nhỏ không người ở gần Đài Loan.

Việc Tokyo có kế hoạch phô trương sức mạnh quân sự diễn ra trong bối cảnh quan ngại ngày càng gia tăng liên quan tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên và mối đe dọa từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành các hành động đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Về phần mình, truyền thông Triều Tiên ngày 12/4 cảnh báo về một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu Washington có bất kỳ hành động khiêu khích nào nhằm vào Bình Nhưỡng.

 Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai một chiến đấu cơ F18 từ tàu sân bay USS Carl Vinson trong một cuộc diễn tập trên biển Đông ngày 3/4/2017. Ảnh: Reuters.
Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai một chiến đấu cơ F18 từ tàu sân bay USS Carl Vinson trong một cuộc diễn tập trên biển Đông ngày 3/4/2017. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã cảnh báo về "những hành động khiêu khích lớn hơn" từ phía Triều Tiên, đồng thời chỉ thị quân đội tăng cường giám sát và đảm bảo liên lạc chặt chẽ với Washington về mọi động thái của Bình Nhưỡng.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh dấy lên nhiều quan ngại về việc Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhân dịp kỷ niệm 105 ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên vào cuối tuần này./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.