Ông Trump gọi điện chúc mừng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau chiến thắng của ông Erdogan trong cuộc trưng cầu dân ý để gia tăng quyền lực.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong một phát biểu vận động cho cuộc trưng cầu sửa đổi Hiến pháp - Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong một phát biểu vận động cho cuộc trưng cầu sửa đổi Hiến pháp. Ảnh: Reuters

Cuộc gọi được thực hiện hôm 17/4 (giờ Mỹ), giữa lúc các phe đối lập và giới quan sát quốc tế phản đối cuộc trưng cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Những người chỉ trích lâu nay đã lên án chính sách độc đoán, cáo buộc ông Erdogan vi phạm nhân quyền và nay lại mong muốn gia tăng quyền lực.

Chính vì thế hãng tin AP thậm chí còn cho rằng động thái trên càng khiến ông Trump bị gắn với hình ảnh một nhà lãnh đạo ngày càng có khuynh hướng độc tài.

Hơn 80% trong tổng số 55 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia cuộc trưng cầu nêu trên.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngày 16/4 cho thấy 51,4% đồng ý với kế hoạch sửa đổi Hiến pháp. Theo đó nếu đồng ý sửa đổi, ông Erdogan và những người kế nhiệm sau này sẽ có quyền bổ nhiệm bộ trưởng và quan chức chính phủ, được điền tên một nửa số lượng thành viên trong cơ quan tư pháp cao nhất cả nước, được ra nghị định và tuyên bố tình trạng khẩn cấp…

Cuộc cải cách này được cho là nhằm dọn đường cho ông Erdogan, 63 tuổi, có thể giữ quyền lực tới năm 2029, theo AP.

Trong bối cảnh hoài nghi về ông Erdogan, các nước phương Tây muốn giám sát chặt chẽ cuộc bỏ trưng cầu nhằm chắc chắn người Thổ Nhĩ Kỳ đã “thể hiện ý chí dân chủ” của mình trước thùng phiếu.

Vừa qua cũng trong ngày 17/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner còn nhắc lại những lo ngại từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), kêu gọi quan sát những diến biến “bất thường” trong ngày bỏ phiếu, cũng như về một “sân chơi không công bằng” trong cuộc vận động về trưng cầu dân ý.

Một cuộc vận động chống thay đổi hiến pháp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 17/4 - Ảnh: AFP
Một cuộc vận động chống thay đổi hiến pháp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 17/4 - Ảnh: AFP

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nói Mỹ muốn để một ủy ban quốc tế xem xét lại kết quả cuộc trưng cầu Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết: “Họ có quyền tổ chức bỏ phiếu và người của họ được tham gia. Trước khi chúng ta đi sâu vào hệ thống chính quyền của họ, cứ để các ủy ban này (ủy ban quốc tế) xem xét cuộc trưng cầu”.

Tại Đức, nơi có khoảng 4 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống tổ chức bỏ phiếu, chính quyền Berlin cho rằng tất cả phụ thuộc vào việc ông Erdogan làm thế nào để hàn gắn những rạn nứt mà cuộc trưng cầu này tạo ra.

Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trong cuộc họp báo chung với phó Thủ tướng Sigmar Gabriel: “Cuộc trưng cầu với kết quả sít sao cho thấy xã hội Thổ Nhĩ Kỳ đã chia rẽ như thế nào, và điều này đồng nghĩa với trách nhiệm to lớn cho dàn lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như với riêng Tổng thống Erdogan”.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.