Phát hiện tóc và dấu vân tay lạ trong xe của nghi phạm sát hại Nhật Linh

Một lượng tóc và dấu vân tay không thuộc về Yasumasa Shibuya được cảnh sát tìm thấy bên trong chiếc xe cắm trại của nghi phạm này. 

Shibuya, 46 tuổi, có một xe hơi màu bạc thường dùng và một xe cắm trại màu trắng ít sử dụng đến, đỗ ở bãi gần nhà. Cảnh sát đã tịch thu cả hai phương tiện sau khi bắt giữ nghi phạm hôm 14/4 và tiến hành khám xét.

ANN hôm nay đưa tin các nhà điều tra đã thu thập được một lượng tóc và dấu vân tay lạ, không thuộc về Shibuya, trong xe cắm trại. Họ đang xác minh xem liệu đây có phải là tóc và vân tay của bé Lê Thị Nhật Linh hay không.

Shibuya bị tình nghi đã bắt cóc Linh vào sáng 24/3 rồi đưa đến giấu ở chiếc xe cắm trại. Sau đó, người này có thể đã dùng chiếc xe hơi để chở thi thể cô bé đi phi tang.

chiếc xe màu bạc của Shibuya  camera an ninh

Hình ảnh camera an ninh cho thấy chiếc xe màu bạc của Shibuya di chuyển gần hiện trường. Ảnh: JNN

Theo hình ảnh từ camera an ninh, chiếc xe màu bạc của Shibuya đã xuất hiện trên một con đường lớn gần hiện trường phát hiện thi thể và áo quần của Linh tại thành phố Abiko và Ibaraki trong vòng vài giờ, từ chiều đến tối 24/3. Khu vực hiện trường nằm cách đường một đoạn và không có camera an ninh.  

Bố mẹ của Nhật Linh chiều nay đã lần đầu đến bờ kênh ở Abiko, nơi thi thể không quần áo của con gái được tìm thấy sáng 26/3. Các cảnh sát đi cùng họ xác nhận hiện trường này và giải thích các chi tiết liên quan. 

Bố của Linh đã thắp hương và đặt hoa cho con, trong khi mẹ cô bé cúi đầu, bật khóc đau đớn.

Bố mẹ của Nhật Linh chiều nay đã lần đầu đến bờ kênh ở Abiko

Bố mẹ của Nhật Linh thắp hương và đặt hoa cho con bên bờ kênh ở Abiko. Ảnh: JNN

Kết quả giám định cho thấy ADN của Shibuya trùng khớp với ADN trên các đồ vật của Linh được tìm thấy tại hiện trường.

Tuy nhiên, Shibuya hôm qua khai báo rằng sáng Nhật Linh mất tích, ông ta vẫn đưa con đi học, sau đó vì trong người không khỏe nên đã về nhà nghỉ ngơi và không đi đâu nữa. Các nhà điều tra đang xác minh lời khai của Shibuya.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.