Quân đội Mỹ xác nhận tàu sân bay đang tiến về hướng Triều Tiên

Quân đội Mỹ nói rằng tàu sân bay đang đi về phía bắc, theo hướng tây Thái Bình Dương, sau khi có nhiều thông tin trái ngược về hành trình của tàu.

quan-doi-my-xac-nhan-tau-san-bay-dang-tien-ve-huong-trieu-tien

Tàu sân bay Carl Vinson. Ảnh: Wiki

"Việc triển khai của chúng tôi đã được kéo dài thêm 30 ngày để cung cấp một sự hiện diện liên tục trong vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên", Chuẩn đô đốc Jim Kilby ngày 18/4 cho biết trong một thông báo được đăng trên trang Facebook của tàu sân bay Carl Vinson, theo Washington Post.

Cụm tàu sân bay chiến đấu Carl Vinson được cho là đã được lệnh đi về phía bắc, tức là về hướng Triều Tiên, sau khi rời Singapore vào ngày 8/4. Nhưng một tuần sau đó, hải quân Mỹ công bố bức ảnh cho thấy nó thực ra đi về hướng ngược lại, qua eo biển Sunda giữa các đảo Sumatra và Java của Indonesia, cách bán đảo Triều Tiên khoảng 5.000 km về hướng tây nam.

quan-doi-my-xac-nhan-tau-san-bay-dang-tien-ve-huong-trieu-tien-1

Tàu Carl Vinson di chuyển qua Indonesia hôm 15/4, ngày Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn. Đồ họa: NYTimes

Ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương nói rằng cụm tàu sân bay đã hoàn thành tập trận với Australia và đang đi về hướng bắc.

"Sau khi rời Singapore vào ngày 8/4 và hủy chuyến viếng thăm cảng Perth, cụm tàu sân bay chiến đấu đã hoàn thành một cuộc huấn luyện được cắt ngắn với Australia trong vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của Australia", một phát ngôn viên thuộc Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.

"Cụm tàu Carl Vinson đang đi về phía bắc, đến tây Thái Bình Dương như một biện pháp thận trọng".

Truyền thông Mỹ và Hàn Quốc cho rằng tàu Vinson dự kiến ​​đến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trước ngày 25/4, vào dịp Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập quân đội.

"Sứ mệnh của chúng tôi là trấn an các đồng minh và đối tác, thể hiện cam kết kiên định của chúng tôi với khu vực", ông Kilby viết.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang vì chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công hạt nhân đáp trả nếu bị Mỹ đánh phủ đầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích an ninh quốc tế cho rằng động thái điều tàu sân bay chỉ mang tính phô diễn uy lực, Washington rất khó có thể phát động một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Bình Nhưỡng bởi những hậu quả quá lớn mà hành động này gây ra.

Cụm tàu sân bay chiến đấu USS Carl Vinson di chuyển trên biển

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.