'Trump, Obama và Kim Jong-un' gây náo loạn Hồng Kông

Giữa thời điểm căng thẳng chính trị sau cuộc không kích của Mỹ ở Syria và đe dọa từ phía Triều Tiên, những người đóng giả Donald Trump, Barack Obama và Kim Jong-un đã mang đến những tiếng cười hài hước cho người dân Hồng Kông.

Giao thông bị cản trở khi người dân tụ tập quanh “bộ ba quyền lực” để chụp ảnh trong một khu mua sắm ở trung tâm thành phố.

Sự việc xảy ra vào ngày 7/4, một trong 2 ngày gặp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida.

Người đóng giả Tổng thống Mỹ tỏ ra rất hoạt náo và vui vẻ làm trò trên đường phố. Trong khi đó, người đóng giả ông Kim giữ một khuôn mặt nghiêm khắc với đám đông chụp ảnh xung quanh. Sau đó, ông Kim được chụp ảnh ngồi cùng hai “Tổng thống Mỹ”.

Howard X, người đóng giả ông Kim với mái tóc đen và mặt tròn, nói với Reuters: “Wow, tôi phải nói rằng đó là một vinh dự lớn khi được ngồi giữa Obama và Donald Trump.

"Để tôi nói với bạn, với tư cách là một nhà lãnh đạo vĩ đại, Donald Trump thực sự là một làn gió mới".

Người đóng giả cựu tổng thống Mỹ Obama, Reggie Brown, nói rằng ông rất vui vì được yêu mến.

"Tôi nghĩ thế giới đang nhớ ông Obama vì những việc làm của tổng thống hiện tại của chúng tôi", Brown, người đến từ Chicago, nói.

Cũng đến từ Chicago, nhạc sĩ 66 tuổi và người đóng giả Trump, Dennis Allen, nói rằng ông muốn mang lại sự hài hước trong thời điểm chính trị xáo trộn.

"Tôi không phải là Donald Trump. Trong nhiều năm qua, mọi người luôn nói rằng tôi giống ông ấy. Tôi đã tận dụng vẻ bề ngoài của mình để làm cho mọi người cười. Không rõ những lời chỉ trích Donald Trump có đúng hay không nhưng nhiều lời nói đùa về ông ấy rất hài hước”, ông Allen nói.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.