30 tàu chiến các nước đổ tới Singapore dự lễ duyệt hạm quốc tế

Khoảng 30 tàu chiến từ 20 quốc gia sẽ tới căn cứ hải quân Changi tại Singapore để tham dự lễ duyệt hạm quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại nước, nhân kỷ niệm 50 thành lập Hải quân Singapore (RSN50).

Căn cứ hải quân Changi của Singapore (Ảnh: Media Corp)
Căn cứ hải quân Changi của Singapore (Ảnh: Media Corp)
Channel News Asia đưa tin, các tàu từ Mỹ, các quốc gia thành viên ASEAN, Trung Quốc sẽ tham dự sự kiện, diễn ra vào ngày 15/5 tại căn cứ hải quân Chagi của Singapore.

Hơn 4.000 khách mời và những người tham gia, trong đó có khoảng 30 lãnh đạo hải quân và cảnh sát biển, sẽ tham dự lễ duyệt hạm, trong một sự kiện mà các nhà quan sát xem là nhằm thúc đẩy ngoại giao hàng hải.

Đại tá Saw Shi Tat, Phó chủ tịch ủy ban tổ chức RSN50, cho hay lễ duyệt hạm là “bằng chứng cho thấy tình bạn mà chúng ta thúc đẩy với các bạn bè và đối tác khắp thế giới”.

Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam sẽ chủ trì một phần của lễ duyệt hạm trên tàu tuần duyên Independence.

LMV Independence, sẽ được biên chế vào ngày 5/5, được ca ngợi là nhanh hơn và thông minh hơn “người tiền nhiệm” - tàu hải quân lớp Fearless, RSS Independence, vốn về hưu hồi tháng 3 sau hơn 2 thập niên phục vụ.

Singapore nằm trên những tuyến đường vận tải bận rộn nhất của thế giới và ngành công nghiệp hàng hải đóng góp 28,17 tỷ đô la Singapore, tương đương 7% GDP.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.