Angela Merkel: 'Nga là đối tác quan trọng của G20'

(Baonghean.vn) - "Nga chính là đối tác quan trọng của G20" - Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định trong buổi gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đang có buổi nói chuyện tại thành phố Sochi. Tại cuộc gặp gỡ lần này, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế quan trọng, trong đó có cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, tình hình ở Trung Đông và thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi. Ảnh: TASS
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi. Ảnh: TASS

Cuộc gặp gỡ bắt đầu trong không khí nồng ấm, thân mật. "Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian cho cuộc gặp này, và thông báo cho chúng tôi biết về công tác chuẩn bị cho Hội nghị G20 diễn ra tại Hamburg. Và tất nhiên, trong khuôn khổ chuyến thăm này, chúng ta sẽ "tận dụng" để thảo luận về quan hệ song phương Nga - Đức trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, là các "điểm nóng" như Ukraine, Syria và một số khu vực khác" - Tổng thống Vladimir Putin nói.

Tại buổi làm việc, bà Merkel cho biết, năm nay Đức là nước chủ nhà cho Hội nghị thượng đỉnh G20, và đánh giá "Nga chính là một đối tác quan trọng của G20".

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhất trí cao về sự cần thiết của việc thảo luận các vấn đề nóng, xây dựng kế hoạch dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp nhất, đặc biệt là tình hình ở Ukraine, Syria và Libya.

Bên cạnh đó, bà Merkel cũng đề nghị hai bên bàn luận về hiện trạng và triển vọng mối quan hệ song phương, bao gồm sự hợp tác trong năng lượng, thương mại, kinh tế và văn hóa.

Chuyến thăm của Thủ tướng Merkel đến Sochi là lần đầu tiên trở lại Nga kể từ khi bà tham dự ngày lễ kỷ niệm đánh dấu mốc 70 năm kết thúc Thế chiến thứ 2 từ hai năm về trước.

Các chuyên gia Nga nhận định, đây là dịp để bà Merkel có cơ hội hàn gắn lại các mâu thuẫn giữa hai nước vốn đang tồn tại kể từ khi Moscow tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea từ hồi tháng 3/2014. Và Đức đã không ít lần đưa ra những biện pháp trừng phạt, cấm vận kinh tế đối với Nga./.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.