Duterte sang thăm Nga để mua vũ khí

(Baonghean.vn) - "Khác với Mỹ, Nga bán vũ khí và không đặt ra thêm bất kỳ điều kiện gì. Đa dạng hóa các nguồn cung cấp vũ khí sẽ giúp Manila giảm sự phụ thuộc thiết bị quân sự từ Washington" - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định với truyền thông Nga trước thềm chuyến thăm.

Ngày 22/5, Tổng thống Rodrigo Duterte đã lên đường thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của người đồng cấp Vladimir Putin. Điểm nhấn của chuyến thăm lần này sẽ là cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai bên diễn ra vào ngày 25/5 tới.

Tổng thống Rodrigo Duterte và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti
Tổng thống Rodrigo Duterte và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

Trước thềm chuyến thăm, trả lời truyền thông Nga, ông Duterte chia sẻ, ông đã từ chối nhiều lời mời đến Mỹ, và cho rằng "trong bối cảnh hiện nay, tới Nga là việc quan trọng, cần thiết hơn". Theo đó, trong chương trình nghị sự của ông tại Moskva, các vấn đề an ninh quốc phòng sẽ là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó là "thiết lập sự cân bằng trong quan hệ thương mại hai nước và thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp".

Rodrigo Duterte thừa nhận rằng, việc mua bán vũ khí là mối quan tâm hàng đầu, và sẽ được đưa ra đàm phán tại Moskva. Philippines sẽ nỗ lực thuyết phục Nga cung cấp vũ khí.

"Philippines đang phải chống chọi với lực lượng nổi dậy, giống ở Nga. Chỉ là một số lượng nhỏ, nhưng lại gây nên nhiều phiền tóa, mà để đối phó cần sự thông minh, chính xác. Do đó, chúng tôi cần những công nghệ tình báo hiện đại, vũ khí chính xác hạng nhẹ, cũng như trực thăng, tên lửa" - Tổng thống Philippines cho biết thêm rằng, những vũ khí này không cần chi phí quá cao, nhưng lại rất hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố tại các vùng xung đột.

Duterte tuyên bố rằng, Philippines đã thay đổi đường lối quan hệ với Mỹ, và không có ý định mua vũ khí của nước này do Washington đưa ra quá nhiều điều kiện, phức tạp hóa các cuộc trao đổi mua bán.

"Khác với Mỹ, Nga bán vũ khí và không đặt ra thêm bất kỳ điều kiện gì. Đa dạng hóa các nguồn cung cấp vũ khí sẽ giúp Manila giảm sự phụ thuộc thiết bị quân sự từ Washington - nơi sử dụng vũ khí như một đòn bẩy gây áp lực chính trị" - ông Duterte nói

Theo ông Sergei Shoygu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong chuyến thăm lần này, giữa hai nước sẽ ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Ngoài vũ khí hạng nhẹ và trực thăng, Philippines còn quan tâm đến các thế hệ tàu ngầm và xe bọc thép của Nga.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.