Lọt thông tin Trung Quốc bắt tay Mỹ gây áp lực lên Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 4 tại Florida, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị ông chủ Nhà Trắng trong 100 ngày không áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên. Thay vào đó, Bắc Kinh sẽ gây áp lực nhằm thay đổi các chính sách của Bình Nhưỡng - tờ báo Asahi (Nhật Bản) trích dẫn nguồn từ Mỹ. 

Cuộc gặp Mỹ - Trung tại Florida ngày 6/4. Ảnh: Reuters
Cuộc gặp Mỹ - Trung tại Florida ngày 6/4. Ảnh: Reuters

Theo đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng, 90% kim ngạch ngoại thương của Triều Tiên phụ thuộc vào Trung Quốc. Điều này chính là "đòn bẩy" để Bắc Kinh có những động thái, tác động mạnh mẽ lên Bình Nhưỡng. Nếu Trung Quốc không  sử dụng "công cụ" đó, thì Mỹ sẽ đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt chống lại các công ty hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm cả những công ty tài chính có hợp tác với Triều Tiên. Các công ty này sẽ bị cấm hoạt động kinh doanh với ngân hàng, tập đoàn của Mỹ. Khi đó, chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề đối với kinh tế của Bắc Kinh.

Thống nhất với nhà lãnh đạo Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị Mỹ giới hạn cho Trung Quốc 100 ngày để gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Hơn nữa, hai bên còn đưa ra thoả thuận rằng, trong trường hợp Triều Tiên có những hành động khiêu khích mới thì sẽ đơn phương triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm chống trả. 

Theo tờ Asahi, Trung Quốc có đủ khả năng để áp đặt biện pháp hạn chế việc chuyển tiền đối với kiều hối và chặn nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên.

Thời hạn 100 ngày sẽ kết thúc vào tháng 7, khi Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Đức, nơi các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ sẽ có cuộc gặp tiếp theo. Theo đó, "Triều Tiên nên có sự tiết chế, đặc biệt không nên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6" -  báo Asahi khuyến cáo.

Ngày 21/5, Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung Pukgukson-2 được phóng đi từ khu vực Pukchang ở tỉnh South Pyongan và đã bay được chặng đường khoảng 560km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông Triều Tiên. Ảnh: AP
Ngày 21/5, Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung Pukgukson-2 được phóng đi từ khu vực Pukchang ở tỉnh South Pyongan và đã bay được chặng đường khoảng 560km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông Triều Tiên. Ảnh: AP

Trong khi đó, vào ngày 21/5 vừa qua, Triều Tiên vẫn tiếp tục tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Pukgukson-2. Theo hãng thông tấn KCNA, đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo vụ thử này và cảm thấy hài lòng với kết quả. Đồng thời đưa ra quyết định "bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa dành cho các lực lượng quân chủng chiến lược đặc biệt của đất nước".

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhiều lần ra Nghị quyết cấm Triều Tiên tiến hành bất kỳ hoạt động nào liên quan đến chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Nhưng nước này vẫn bất chấp các lệnh cấm, và cho rằng, những hoạt động đó chỉ nhằm mục đích bảo vệ nền an ninh quốc phòng của đất nước, trước thái độ thù địch của Mỹ.

Theo Reuters, liên quan tới vấn đề này, ngày 23/5 tới đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành mở phiên họp kín theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc./.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.