Ngày của mẹ ở khắp nơi trên thế giới

(Baonghean.vn) - "Ngày của Mẹ" được quy định là ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng Năm. “Ngày của Mẹ” hiện đã lan rộng ra hơn 65 quốc gia khắp thế giới, là dịp để các con thể hiện tình cảm tốt đẹp với mẹ thân yêu đã sinh thành và dưỡng dục mình khôn lớn nên người.

 Lịch sử về Ngày của mẹ!

Năm 1870, Bản Tuyên ngôn Ngày Hiền Mẫu ("The Mother's Day Proclamation") của bà Julia Ward Howe là một trong những lời kêu gọi đầu tiên để tôn vinh các người mẹ tại Mỹ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến bà Ann Maria Reeves Jarvis - một phụ nữ ở Bang West Virginia Mỹ. Bà Ann Maria Reeves Jarvis đã lập ra một nhóm có tên gọi “Ngày của tình mẹ” chỉ với mong muốn gắn kết lại tình cảm gia đình vốn đã bị chia cắt bởi nội chiến.

 

Sau khi nhóm của bà được thành lập, bà muốn tổ chức một ngày kỷ niệm hàng năm để ghi nhớ những kỷ niệm về những người mẹ, nhưng không may, bà mất trước khi biến tâm nguyện này thành hiện thực. Con gái của bà - Anna Jarvis đã nối tiếp ý tưởng của mẹ.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, Anna Jarvis đã tổ chức Lễ kỷ niệm "Ngày của Mẹ" (Mother’s Day) đầu tiên tại nhà thờ Andrews Methodist Church vào năm 1908 khi cô mang 500 đóa hoa cẩm chướng đến tặng cho từng người mẹ tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Andrew, nơi mẹ cô từng dạy học khi xưa.

Cùng với lễ kỷ niệm riêng của Anna Jarvis, các gia đình đã tụ tập tại nhiều điểm tổ chức sự kiện này ở quê hương của Jarvis ở Grafton, West Virginia và nhiều thành phố khác.

Vào ngày 8/5/1914, Tổng Thống Woodrow Wilson - Mỹ ký một nghị quyết ấn định ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5 làm "Ngày của mẹ", chính thức công nhận "Ngày của mẹ" là một trong những ngày lễ kỷ niệm quan trọng của công dân nước này. Và ngày nay "Ngày của mẹ" đã lan truyền khắp các nước trên thế giới.

Ở Mỹ, ngày lễ đặc biệt này sẽ được cả nước tổ chức vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 hằng năm
Ở Mỹ, ngày lễ đặc biệt này sẽ được cả nước tổ chức vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 hằng năm.

Tại Mỹ:  Vào ngày này, theo ước tính của các doanh nghiệp, chi tiêu tài chính chỉ thua ngày lễ Giáng sinh. Theo Liên đoàn bán lẻ Mỹ, trung bình mỗi người con sẽ chi khoảng 139 USD để mua quà tặng mẹ vào ngày này. Thường những món quà dân Mỹ tặng mẹ đó là hoa, chocolate, bánh kẹo, quần áo, đồ trang sức đắt giá hay những chuyến du lịch, spa chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe.

Tại Anh: Ngày của mẹ bắt nguồn ở Anh vào thế kỷ 17, được gọi là Mothering Sunday. Lễ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật cách ngày lễ Phục Sinh 40 ngày. "Ngày của Mẹ" ở Anh trùng vào ngày Chủ Nhật, bởi vậy mọi người thường tới nhà thờ làm lễ, sau đó mới trở về nhà của mình.

Các thành viên trong gia đình dù ở xa cũng sẽ cố gắng họp mặt đông đủ trong ngôi nhà của cha mẹ. Họ thường tổ chức một buổi tiệc có thiệp mừng, bánh gato, hoa quả, rượu và tặng quà cho những người mẹ. Không quá xa xỉ như nước Mỹ, vào ngày này tại Anh, dù ở đâu những đứa con cũng sẽ về thăm lại gia đình.

Tại Pháp: Đến thế kỷ thứ 19 thì nước này mới biết đến "Ngày của mẹ". Năm 1806, Hoàng đế Napoléon bày ra việc sáng lập ngày lễ chính thức vào mùa xuân, nhưng cũng không được thống nhất như tại Mỹ trước đây.

Ngày lễ dành cho mẹ đầu tiên đã được tổ chức tại Isère, Pháp
Ngày lễ dành cho mẹ đầu tiên đã được tổ chức tại Isère, Pháp

Năm 1906, "Ngày của mẹ" đầu tiên đã được tổ chức tại Isère. Đến ngày 16/6/1918, đại tá Croix Laval khởi xướng tổ chức "Ngày của mẹ" đầu tiên tại Lyon nhưng qua bao thăng trầm thì các bà mẹ Pháp mới có được ngày dành riêng cho mình.

Tại Arghentina: "Ngày của mẹ" rơi vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 10. Do lễ hội tại nước này thường rất nhiều và kéo dài cho nên ngày lễ Mẹ chỉ có sự khác biệt là các bà mẹ được tặng hoa, nghỉ làm việc và vui chơi thỏa thích cùng gia đình.

Tây Ban Nha: "Ngày của mẹ" rơi vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5. Trong ngày này, người mẹ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Cả gia đình đi ăn tiệm và mẹ được tặng hoa.

Tại Đan Mạch: Lễ dành cho mẹ được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng 5. Mẹ được tặng chocolate. Điều lạ lùng là ở Đan Mạch, các tỉnh lẻ lại tổ chức ngày này long trọng hơn tại các thành phố lớn.

Ngày Của Mẹ bắt đầu từ năm 1922, và cũng được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng 5.
"Ngày của mẹ" ở Đức bắt đầu từ năm 1922, và cũng được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng 5.

Tại Đức: "Ngày của mẹ" bắt đầu từ năm 1922, dưới nền cộng hòa Weimar, được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng 5. Ngày đó các bà mẹ nghỉ ngơi hoàn toàn, công việc trong nhà do con cái đảm nhiệm. Rồi cả nhà cùng đi chơi, sau đó trở về nhà và làm bữa cơm thật ngon. Cuối ngày, con cái tặng quà cho mẹ.

Tại Ấn Độ: Cũng giống như ở phương Tây, Ấn Độ coi "Ngày của Mẹ" là dịp để họ suy nghĩ về tầm quan trọng của các bà mẹ trong cuộc sống của họ. Người Ấn Độ gọi ngày của mẹ là Durga Puja, trong đó "Durga" là tên của một nữ thần bảo vệ cho người dân Ấn Độ khỏi mọi nguy hiểm trong cuộc sống.

Họ tổ chức "Ngày của Mẹ" như một lễ hội lớn vào tháng Mười, trong vòng 10 ngày. Đồng thời, với những người mẹ thật sự trong cuộc sống, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cũng sẽ được người con vào bếp trổ tài nấu ăn và tặng quà cho mẹ. 

rong ngày của mẹ, người Nhật thường chọn những món quà như hoa, thiệp handmade, bánh truyền thống gửi kèm những lời chúc ý nghĩa cho đấng sinh thành.
rong ngày của mẹ, người Nhật thường chọn những món quà như hoa, thiệp handmade, bánh truyền thống gửi kèm những lời chúc ý nghĩa cho đấng sinh thành.

Tại Nhật Bản: Trong "Ngày của Mẹ", người Nhật thường chọn những món quà như hoa, thiệp handmade, bánh truyền thống gửi kèm những lời chúc ý nghĩa cho đấng sinh thành. Tình cảm hơn nữa, tại đất nước hoa anh đào, những người con sẽ sum họp bên mẹ, uống trà và ôn lại những kỷ niệm trong gia đình.

Trẻ em nước này sẽ vẽ những bức tranh dành tặng cho mẹ của mình và tập hợp những bức ảnh đó thành một cuộc triển lãm nhỏ nói về chủ đề tình cảm mẹ con và sự hi sinh thầm lặng của các bà mẹ Nhật.

Tuy

Tại Việt Nam: Sự du nhập những luồng văn hóa của phương Tây cũng đã mang "Ngày của mẹ" vào trong nước. Bên cạnh ngày 8/3 hay 20/10, Lễ Vu Lan báo hiếu thì "Ngày của mẹ"  cũng được mọi người hưởng ứng. Vào ngày này, những người con nhớ ơn mẹ sẽ dành đến cho mẹ của mình những món quà ý nghĩa, từ vật chất đến tinh thần.

Tuy “Ngày của mẹ” tại Việt Nam chưa có bề dày lịch sử như các nước Mỹ, Anh nhưng những món quà ý nghĩa cũng được đông đảo mọi người tự tay gửi đến mẹ. Các bức điện hoa, bưu thiếp tự làm cũng đang được giới trẻ háo hức chuẩn bị đến chào đón ngày đặc biệt dành riêng cho mẹ.

Kim  Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.