Nhật Bản và Mỹ nhất trí gây sức ép lên Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Ngày 16/5, Nhật Bản và Mỹ nhất trí gây sức ép lên Triều Tiên, cùng với cộng đồng quốc tế bao gồm Trung Quốc và Nga, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất cuối tuần qua.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết: “Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là hoàn toàn không thể chấp nhận được, và điều cần thiết là đưa ra phản ứng kiên quyết”.

Nhật Bản và Mỹ nhất trí gây sức ép lên Triều Tiên. Ảnh: AP
Nhật Bản và Mỹ nhất trí gây sức ép lên Triều Tiên. Ảnh: AP

Ông Kishida cũng cho biết quan điểm này được người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson nhất trí trong cuộc điện đàm sáng nay. Đây là cuộc điện đàm lần đầu tiên giữa hai ngoại trưởng Nhật-Mỹ sau khi Bình Nhưỡng phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 14/5 vừa qua.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản khẳng định: “Phương thức đối thoại là vô nghĩa. Hiện tại, điều quan trọng là gây sức ép lên Triều Tiên”.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên được đánh giá là thành công, khi  tên lửa này đã bay được một chặng đường dài 787km, đạt tới tọa độ hơn 2.111km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Ảnh: AP
Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên được đánh giá là thành công, khi tên lửa này đã bay được một chặng đường dài 787km, đạt tới tọa độ hơn 2.111km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Ảnh: AP

Theo Ngoại trưởng Kishida, ông và người đồng cấp Tillerson cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ với chính quyền mới của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Tokyo và Washington sẽ kêu gọi Trung Quốc, một đối tác kinh tế quan trọng của Bình Nhưỡng, và Nga, một thành viên của HĐBA LHQ, đóng vai trò trong việc tạo sức ép lên Triều Tiên nhằm chấm dứt tham vọng theo đuổi chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này./.

Lan Hạ

(Theo Kyodo)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.