Triều Tiên sẽ tấn công hạt nhân Nhật Bản?

Triều Tiên phát triển năng lực tấn công Nhật Bản, để nếu Tokyo và Washington ủng hộ Seoul, Triều Tiên sẽ trừng phạt Nhật Bản bằng vũ khí hạt nhân, GS Narushige Michishita, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia tại Tokyo, nhận định.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo hôm Chủ nhật. Ảnh: YTN.
Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo hôm Chủ nhật. Ảnh: YTN.

Trong cuộc gặp với nhóm phóng viên Đông Nam Á ngày 16/5 tại Tokyo, GS Narushige Michishita nói rằng, Triều Tiên vẫn đang thực hiện chính sách bên miệng hố chiến tranh mà họ làm từ những năm 1990. Trong khi đó, Washington và Bình Nhưỡng dẫu muốn đối thoại cũng không bên nào chịu xuống nước trước để làm mất thế mặc cả của mình, GS Michishita nói.

Theo vị học giả Nhật Bản, Mỹ tính đến việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên năm 1994, nhưng điều đó đã không xảy ra. Triều Tiên tiếp tục tăng cường năng lực tên lửa và hạt nhân. Nếu chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ làm hết sức để ngăn Mỹ và Nhật Bản không thể hỗ trợ Hàn Quốc.

Vì thế, Triều Tiên phát triển năng lực tấn công Tokyo, để nếu Nhật và Mỹ ủng hộ Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ tấn công Tokyo bằng vũ khí hạt nhân. “Thông điệp của Triều Tiên là: Các ông có muốn hy sinh Tokyo vì Seoul không?”, GS Michishita nói.

Theo ông Michishita, Mỹ không phải mối đe dọa lớn nhất đối với Triều Tiên mà là Hàn Quốc, vì Hàn Quốc là nước duy nhất có đủ khả năng và nguyện vọng thống nhất bán đảo Triều Tiên và “thâu tóm” Triều Tiên. “Không ai khác muốn chiếm Triều Tiên, kể cả Trung Quốc”, ông Michishita nói.

Theo đánh giá của phía Nhật Bản, Triều Tiên giờ đây đã có năng lực răn đe hạt nhân và tên lửa khá tốt. Vụ phóng tên lửa gần đây nhất được đánh giá là nâng năng lực răn đe của Triều Tiên lên mức độ cao hơn. Trong một kịch bản có thể xảy ra, Triều Tiên sẽ phóng 10 tên lửa vào Seoul. Dựa trên tương quan hiện nay, Hàn Quốc sẽ bắn trả 30 tên lửa. Ai sẽ thắng?

Hàn Quốc có nền kinh tế phát triển tốt hơn, mở cửa hơn với thế giới, nên nếu nước này bị tấn công, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ sợ hãi rút vốn. Mười tên lửa có thể tàn phá Hàn Quốc, trong khi nền kinh tế Triều Tiên không có nhiều thứ để mất như vậy nếu hai bên giao tranh, GS Michishita nhận định.

Triều Tiên sẽ tấn công hạt nhân Nhật Bản? ảnh 1

GS Narushige Michishita trong cuộc trao đổi với nhóm phóng viên Đông Nam Á tại Tokyo.


Nhật cân nhắc trang bị thêm lớp bảo vệ

Xác định Triều Tiên là nguy cơ trước mắt, Nhật Bản gần đây cân nhắc khả năng thiết lập lớp phòng thủ tên lửa mới bằng hệ thống THAAD (hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) hoặc Aegis Ashore - phiên bản trên mặt đất của hệ thống Aegis dùng cho các tàu chiến.

Với việc để Mỹ đưa THAAD vào Hàn Quốc, Seoul đang hứng chịu những đòn trả đũa kinh tế nặng nề từ Bắc Kinh. Tokyo giờ đây đang nghiêng về khả năng lựa chọn Aegis Ashore vì hệ thống này có tầm bao phủ rộng hơn, nhờ đó cần lắp đặt ít hệ thống hơn và chi phí cũng thấp hơn.

Mỗi hệ thống Aegis Ashore tiêu tốn từ 70-80 tỷ yen (14-16 nghìn tỷ đồng), trong khi mỗi hệ thống THAAD tốn hơn 100 tỷ yen (gần 20 nghìn tỷ đồng). Việc triển khai hệ thống Aegis Ashore sẽ giúp làm giảm gánh nặng cho các tàu chiến Nhật Bản phải canh chừng ngày đêm.

Mỗi tàu chiến được trang bị hệ thống Aegis cần thủy thủ đoàn 200-300 người, nhưng mỗi hệ thống Aegis Ashore chỉ cần 10% nhân lực đó. Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đưa ra quyết định triển khai hệ thống phòng thủ mới trong mùa hè này và triển khai trong vài năm tới.

Tuy nhiên, theo các học giả Nhật Bản, nếu Triều Tiên bắn hàng trăm quả tên lửa sang Nhật Bản cùng lúc thì các hệ thống phòng thủ của Nhật Bản cũng khó có thể bắn hạ hết.

“Ông Kim Jong-un là người thông minh”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là người thông minh và đang làm khá tốt việc nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa cũng như điều hành đất nước, GS Michishita nhận định. Vị chuyên gia này nói rằng, cha của ông Kim Jong-un, tức cố Chủ tịch Kim Jong-il, thỉnh thoảng vẫn có những cuộc tiếp xúc với bên ngoài nên có thể hiểu ông ấy muốn gì.

Nhưng ông Kim Jong-un chưa hề có cuộc tiếp xúc nào như vậy nên thế giới bên ngoài không biết đương kim lãnh đạo Triều Tiên muốn gì. GS Michishita nói rằng, ông có cảm giác ông Kim Jong-un là người thông minh, chưa để xảy ra vụ tấn công nào nhằm vào người nước ngoài như bắt cóc, ám sát, đánh bom máy bay chở khách…

GS Michishita cũng cho rằng, ông Kim Jong-un đang làm tốt việc sử dụng các lực lượng dân sự để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước. Hơn tất cả, ông Kim Jong-un đã nâng cao đáng kể năng lực tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, GS Michishita nói.

Theo TPO

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.