Vua Hà Lan bí mật làm phi công chở khách suốt 21 năm

Vua Hà Lan Willem-Alexander lần đầu tiên tiết lộ chuyện làm phi công trên các chuyến bay thương mại trong suốt 21 năm qua. Ông tham gia vào phi hành đoàn hai lần một tháng để thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Vua Hà Lan Willem-Alexander thường lái máy bay thương mại của hãng KLM Cityhopper (Ảnh: AFP)
Vua Hà Lan Willem-Alexander thường lái máy bay thương mại của hãng KLM Cityhopper. Ảnh: AFP

Báo Telegraaf của Hà Lan hôm nay đưa tin trong cuộc phỏng vấn mới đây, Vua Hà Lan Willem-Alexander đã tiết lộ ông thường làm cơ phó trong các chuyến bay thương mại của hãng hàng không KLM Cityhopper và trước đó là hãng hàng không Martinair của Hà Lan.

Trong 21 năm qua, Vua Willem-Alexander thường tham gia tổ bay hai lần một tháng và điều này giúp ông giải tỏa bớt những áp lực khi giữ vai trò quan trọng trong hoàng gia. Việc lái máy bay cũng giúp ông có được khả năng tập trung tuyệt đối vào công việc.

“Với tôi, điều quan trọng nhất là tôi có một sở thích mà tôi cần hoàn toàn tập trung vào nó. Bạn có một chiếc máy bay, hành khách và phi hành đoàn. Bạn phải chịu trách nhiệm về họ. Bạn không thể tập trung vào thứ gì khác. Đó là điều thú vị nhất khi lái máy bay”, Vua Willem-Alexander cho biết.

Vua Willem-Alexander tiết lộ, ông đang tham gia khóa đào tạo điều khiển máy bay Boeing 737 để có thể tiếp tục góp mặt trong phi hành đoàn. Loại phi cơ Fokker mà ông thường điều khiển sẽ sớm bị thay thế.

Vua Willem-Alexander bắt đầu tình yêu với bầu trời từ khi ông còn là học sinh và sau khi tốt nghiệp trung học, ông đã học làm phi công. Việc tham gia các chuyến bay hai lần một tháng giúp ông tích đủ số giờ bay yêu cầu là 150 giờ/năm để giữ giấy phép bay.

Vua Willem-Alexander cho biết trước đây có nhiều hành khách thường ngó vào buồng lái và rất ngạc nhiên khi nhận ra ông. Sau vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ, cửa buồng lái luôn được đóng kín, ít người biết được họ đang được chính Vua Hà Lan phục vụ dù thỉnh thoảng ông vẫn thay mặt cơ trưởng để nói chuyện với hành khách.

“Tôi có lợi thế là có thể thay mặt cơ trưởng và phi hành đoàn nói chuyện với hành khách mà không cần xưng tên. Tuy nhiên, hầu hết mọi người cũng không bao giờ nghe phi hành đoàn nói”, Vua Willem-Alexander tiết lộ.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.