Đứt cáp treo cao nhất thế giới, ít nhất 7 người chết

Vụ việc xảy ra ngày 25/6 tại khu nghỉ dưỡng Gulmarg, tỉnh Kashmir, Ấn Độ, khi đường dây cáp treo bị đứt, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, BBC cho biết.
 

Cáp treo tại Gulmarg.Ảnh: Getty
Cáp treo tại Gulmarg. Ảnh: Getty

Giới chức địa phương cho biết, gió mạnh đánh bật gốc cây lớn, khiến cây này đổ vào làm đứt cáp treo. Cabin chở 7 người, trong đó có 2 trẻ em, đã rơi xuống đất, khiến toàn bộ người trong cabin thiệt mạng. Nhiều người còn mắc kẹt trong các cabin khác ở trên cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và gió lớn. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

Những nạn nhân thiệt mạng đã được nhận dạng, bao gồm 4 thành viên trong một gia đình đến từ Delhi, gồm một cặp vợ chồng và hai con gái. Ngoài ra còn có 3 người khác sống tại Kashmir và Tangmarg.

Theo giới chức địa phương, đội cứu hộ đang nỗ lực đưa những người còn mắc kẹt trong 15 cabin còn lại xuống mặt đất an toàn, đồng thời sửa chữa ngay đường dây cáp treo bị đứt.

Ông Omar Abdullah, cựu Thủ hiến khu vực Jammu và Kashmir, cáo buộc chính quyền địa phương đã “bất cẩn” khi vẫn cho phép hệ thống cáp treo hoạt động trong thời tiết gió lớn.

“Tai nạn vừa xảy ra đặt ra câu hỏi tại sao cáp treo không bị dừng hoạt động trong điều kiện gió lớn. Đây là quy trình vận hành cơ bản”, ông Omar Abdullah đăng trên Twitter ngay sau vụ tai nạn.

Hệ thống cáp treo tại Gulmarg được coi là cáp treo cao nhất thế giới, với độ cao 4.100m. Từ cáp treo này, du khách có thể được nhìn ngắm dãy Himalaya quanh năm tuyết phủ.

Theo Dân trí

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.