Tổng thống Syria vào buồng lái máy bay chiến đấu Nga

Tổng thống Bashar al-Assad ngày 27/6 lần đầu tiên tới thăm căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria và ngồi vào buồng lái của máy bay chiến đấu Su-35, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Tổng thống Assad tới thăm căn cứ Hmeymim ngày 27/6 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Assad tới thăm căn cứ Hmeymim ngày 27/6. Ảnh: Reuters

Theo RT, Tổng thống Bashar al-Assad ngày 27/6 đã tới thăm căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở thành phố Latakia, Syria. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Syria tới căn cứ không quân này.

“Tôi rất vui và tự hào khi tới thăm căn cứ Hmeymim, gặp gỡ các phi công và binh sĩ đến từ Nga. Họ đã giúp đỡ những người anh em của quân đội Syria và người dân Syria trong việc bảo vệ sự thống nhất và chủ quyền của Syria, đồng thời đấu tranh chống khủng bố”, Tổng thống Assad cho biết.

Các quan chức quân sự Nga đi cùng Tổng thống Assad tại căn cứ Hmeymim (Ảnh: Reuters)
Các quan chức quân sự Nga đi cùng Tổng thống Assad tại căn cứ Hmeymim. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Syria nói rằng, “Nga đã cung cấp vũ khí và thiết bị để hỗ trợ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Quan trọng hơn cả là họ đã đổ máu, và đó là điều quý giá nhất mà một con người có thể trao cho đồng loại của mình”.

“Người dân Syria sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của những người anh em Nga”, Tổng thống Assad nhấn mạnh.

Ông Assad thị sát các khí tài quân sự Nga tại căn cứ Hmeymim (Ảnh: AFP)
Ông Assad thị sát các khí tài quân sự Nga tại căn cứ Hmeymim. Ảnh: AFP

Tại căn cứ không quân Hmeymim, Tổng thống Assad đã có cuộc trao đổi với Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Valery Gerasimov, và đi thăm quan căn cứ. Ông Assad cũng thị sát nhiều khí tài quân sự hiện đại của Nga và đích thân ngồi vào buồng lái của một máy bay chiến đấu Su-35.

“Tổng thống Assad đã ngồi vào máy bay chiến đấu hiện đại nhất và quan trọng nhất trên thế giới, đó là máy bay chiến đấu Su-35 của Nga”, hãng tin SANA đưa tin.

Tổng thống Assad ngồi vào buồng lái của máy bay chiến đấu Su-35 của Nga (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Assad ngồi vào buồng lái của máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Ảnh: Reuters

Căn cứ Hmeymim là nơi hỗ trợ quân sự cho quân đội Nga từ sau khi Moscow bắt đầu tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, theo lời kêu gọi của chính quyền Tổng thống Assad hồi năm 2015. Từ căn cứ không quân này, hàng nghìn chuyến bay đã được xuất kích để tấn công vào các vị trí của lực lượng phiến quân và khủng bố ở Syria.

Đây là lần đầu tiên ông Assad tới thăm căn cứ không quân Hmeymim của Nga (Ảnh: AFP)
Đây là lần đầu tiên ông Assad tới thăm căn cứ không quân Hmeymim của Nga. Ảnh: AFP

Chuyến thăm của Tổng thống Assad tới căn cứ không quân Nga diễn ra sau khi Mỹ cảnh báo chính quyền Syria sẽ phải “trả giá đắt” nếu tiến hành một cuộc tấn công mới bằng vũ khí hóa học. Nhà Trắng cho rằng Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã ngay lập tức phủ nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định những lời đe dọa do Washington đưa ra nhằm vào Syria là “không thể chấp nhận được”.

Theo Dantri

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.