10 điều thú vị về nước Pháp

(Baonghean.vn) - Nước Pháp nổi tiếng với nền văn hóa lâu đời cùng nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Không chỉ có vậy, nước Pháp còn có rất nhiều điều thú vị về con người, thói quen, phong tục khác. Hãy cùng  tìm hiểu nền văn hóa đặc biệt này.

1. Quốc gia lớn nhất Tây Âu

Với tổng diện tích 551.000 km vuông,  chiếm 1/5 tổng diện tích của Liên minh Châu Âu (EU), Pháp chính là quốc gia lớn nhất Tây Âu. Trên bản đồ, lãnh thổ của đất nước này có hình dạng giống như một hình lục giác (hexagon), do đó nên Pháp còn được gọi là “l' Hexagone”.
Với tổng diện tích 551.000 km2, chiếm 1/5 tổng diện tích của Liên minh Châu Âu (EU), Pháp chính là quốc gia lớn nhất Tây Âu. Trên bản đồ, lãnh thổ của đất nước này có hình dạng giống như một hình lục giác (hexagon), do đó nên Pháp còn được gọi là “l' Hexagone”.

 2. Quốc vương chỉ trị vì 20 phút

Louis XIX là vị vua của nước Pháp chỉ tại vị trong vòng 20 phút ngắn ngủi. Ông lên ngôi vua vào tháng 7 năm 1830, và thoái vị chỉ sau 20 phút để chuyển giao quyền lực tối thượng cho cháu trai của mình - Công tước của Bordeaux.
Louis XIX là vị vua của nước Pháp chỉ tại vị trong vòng 20 phút ngắn ngủi. Ông lên ngôi vua vào tháng 7 năm 1830, và thoái vị chỉ sau 20 phút để chuyển giao quyền lực tối thượng cho cháu trai của mình - Công tước của Bordeaux.

3. Máy ảnh của điện thoại di động được phát minh tại Pháp

Chụp ảnh bằng điện thoại được phát minh ra ở Pháp bởi Philippe Khan vào năm 1997, cho tới nay thì nó đã được phát triển và phổ biến hết sức rộng rãi. Không ít chiếc điện thoại có thế cho chúng ta những bức ảnh sắc nét như chụp bằng máy ảnh.
Chụp ảnh bằng điện thoại được phát minh ra ở Pháp bởi Philippe Khan vào năm 1997, cho tới nay thì nó đã được phát triển và phổ biến hết sức rộng rãi. Không ít chiếc điện thoại có thế cho chúng ta những bức ảnh sắc nét như chụp bằng máy ảnh.

 4. Kết hôn với người chết

Theo luật lệ của Pháp, bạn có thể kết hôn với người đã chết.  Điều kiện cho cần và đủ cho trường hợp đặc biệt này bao gồm: chứng minh rằng người chết có ý định kết hôn với bạn khi còn sống, và bạn nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống Pháp.
Theo luật lệ của Pháp, bạn có thể kết hôn với người đã chết. Điều kiện cho cần và đủ cho trường hợp đặc biệt này bao gồm: chứng minh rằng người chết có ý định kết hôn với bạn khi còn sống, và bạn nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống Pháp.

 5. Tiếng Pháp từng là ngôn ngữ chính thức của nước Anh

Từ năm 1066 đến 1362, tiếng Pháp từng là ngôn ngữ chính thức của nước Anh. Nhưng thực tế thì cũng chỉ có lớp quý tộc tại anh nói tiếng Pháp còn đa số dân chúng vẫn sử dụng tiếng Anh thông thường.
Từ năm 1066 đến 1362, tiếng Pháp từng là ngôn ngữ chính thức của nước Anh. Nhưng thực tế thì cũng chỉ có lớp quý tộc tại Anh nói tiếng Pháp còn đa số dân chúng vẫn sử dụng tiếng Anh thông thường.

 6. Không được phép tiêu hủy thực phẩm ế

Pháp là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm các siêu thị vứt bỏ hoặc tiêu hủy thực phẩm không bán được. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2016, các cửa hàng phải quyên góp thực phẩm tồn đọng cho các ngân hàng thực phẩm hoặc tổ chức từ thiện.
Pháp là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm các siêu thị vứt bỏ hoặc tiêu hủy thực phẩm không bán được. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2016, các cửa hàng phải quyên góp thực phẩm tồn đọng cho các ngân hàng thực phẩm hoặc tổ chức từ thiện.

 7. Cấm hôn nhau ở sân ga

Năm 1910, Pháp ra bộ luật cấm hôn nhau ở sân ga để tránh việc các chuyến tàu bị chậm, trì hoãn…
Năm 1910, Pháp ra bộ luật cấm hôn nhau ở sân ga để tránh việc các chuyến tàu bị chậm, trì hoãn…

 8. Ốc sên -  Món ăn khoái khẩu

Ốc sên chính là món ăn khoái khẩu của người Pháp, với số lượng tiêu thụ đạt khoảng 30 000 tấn mỗi năm. Trứng ốc sên được coi là món ăn cao cấp, với mức giá khoảng 100 USD cho vỏn vẹn 50g trứng. Tuy nhiên, năm 2015 mới chỉ có 100 trang trại nuôi ốc sên đăng ký chính thức tại Pháp. Nên nếu bạn có cơ hội được thưởng thức món ăn từ ốc sên trên đất Pháp thì khả năng cao là nguyên liệu đã được bắt từ môi trường tự nhiên.
Ốc sên chính là món ăn khoái khẩu của người Pháp, với số lượng tiêu thụ đạt khoảng 30 000 tấn mỗi năm. Trứng ốc sên được coi là món ăn cao cấp, với mức giá khoảng 100 USD cho vỏn vẹn 50g trứng. Tuy nhiên, năm 2015 mới chỉ có 100 trang trại nuôi ốc sên đăng ký chính thức tại Pháp. Nên nếu bạn có cơ hội được thưởng thức món ăn từ ốc sên trên đất Pháp thì khả năng cao là nguyên liệu đã được bắt từ môi trường tự nhiên.

 9. Nghĩa trang cho động vật đầu tiên trên thế giới

Vào năm 1899, sau khi chính phủ Pháp ban hành đạo luật nghiêm cấm chôn và vứt xác động vật bừa bãi, nhà báo Marguerite Durant và luật sư Georges Harmois đã quyết định thành lập khu chôn cất riêng cho động vật. Nơi an nghỉ cuối cùng của chó, mèo, sư tử… ở ngoại ô Paris hoa lệ này chính là nghĩa trang của động vật đầu tiên trên thế giới.
Vào năm 1899, sau khi chính phủ Pháp ban hành đạo luật nghiêm cấm chôn và vứt xác động vật bừa bãi, nhà báo Marguerite Durant và luật sư Georges Harmois đã quyết định thành lập khu chôn cất riêng cho động vật. Nơi an nghỉ cuối cùng của chó, mèo, sư tử… ở ngoại ô Paris hoa lệ này chính là nghĩa trang của động vật đầu tiên trên thế giới.

 10.  Pháp có ngọn núi cao nhất Châu Âu

Với chiều cao 4.810m, núi Mont Blanc (thuộc dãy núi Alps) nằm trên lãnh thổ Pháp, được coi là nóc nhà của Châu Âu. Để lên tới đỉnh núi, khách du lịch mạo hiểm sẽ phải vượt qua từ 10 đến 12 giờ đồng hồ đầy thách thức. Còn nếu muốn nhàn nhã thưởng ngoạn vẻ đẹp rực rỡ của Mont Blanc, khách tham quan chỉ cần bỏ ra 20 phút trên cáp treo cao nhất châu Âu chạy thẳng đến đỉnh núi Aiguille du Midi thuộc quần thể này.
Với chiều cao 4.810m, núi Mont Blanc (thuộc dãy núi Alps) nằm trên lãnh thổ Pháp, được coi là nóc nhà của Châu Âu. Để lên tới đỉnh núi, khách du lịch mạo hiểm sẽ phải vượt qua từ 10 đến 12 giờ đồng hồ đầy thách thức. Còn nếu muốn nhàn nhã thưởng ngoạn vẻ đẹp rực rỡ của Mont Blanc, khách tham quan chỉ cần bỏ ra 20 phút trên cáp treo cao nhất châu Âu chạy thẳng đến đỉnh núi Aiguille du Midi thuộc quần thể này.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.