Trung Quốc xác nhận bắt 35 công dân Nhật

Nhà chức trách Trung Quốc xác nhận vừa bắt giữ 35 công dân Nhật Bản vì tình nghi hoạt động lừa đảo. 

Các vụ bắt giữ được thực hiện từ hôm 30/6, dường như là lần bắt số người Nhật nhiều nhất tình nghi dính vào các hoạt động trái phép ở Trung Quốc trong những năm qua.

Trung Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc bắt công dân Nhật

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AP

Hãng tin Tân Hoa dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng cho biết, chính phủ Nhật đã được thông báo về việc này. Tuy nhiên, ông không nêu thêm thông tin cụ thể.

"35 công dân Nhật Bản đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ với cáo buộc dính líu tới hoạt động lừa đảo hôm 30/6", ông Cảnh Sảng xác nhận.

Trung Quốc đã nỗ lực dẹp bỏ nạn lừa đảo qua điện thoại nhằm vào các nạn nhân Trung Quốc, với nhiều đối tượng tình nghi là người nước ngoài.

Những kẻ lừa đảo gửi thông báo ngân hàng giả mạo hoặc các tin nhắn yêu cầu người nhận chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau để tránh bị phạt hoặc nhận giải thưởng.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật đưa tin, 35 người kể trên bị bắt ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.