10 điều cực thú vị về đất nước Thái Lan

(Baonghean.vn) - Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thái Lan. Cùng tìm hiểu 10 điều thú vị sau đây về đất nước Thái Lan.

1. Thái Lan là đất nước chưa từng bị thực dân đô hộ

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á duy nhất chưa từng bị thực dân đô hộ.Thái Lan được biết đến với tên gọi Siam (Xiêm) từ giữa thế kỷ 14 cho đến năm 1939 và một lần nữa sử dụng cái tên này trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1949.
Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á duy nhất chưa từng bị thực dân đô hộ. Thái Lan được biết đến với tên gọi Siam (Xiêm) từ giữa thế kỷ 14 cho đến năm 1939 và một lần nữa sử dụng cái tên này trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1949.

2. Lái xe đi bên trái đường và những chiếc tắc xi đủ màu

Ở Thái Lan, người dân đi bên trái đường. Vì vậy đối với những du khách đến từ các quốc gia tham gia giao thông ở bên phải, bạn sẽ gặp phải đôi chút khó khăn nếu muốn thuê xe máy hay ô tô để tự lái.
Ở Thái Lan, người dân đi bên trái đường. Và sẽ là bất hợp pháp nếu lái xe mà cởi trần ở đây. Do đó các lái xe taxi cũng như tuk tuk ở Thái đều ăn vận khá chỉn chu và lịch sự. Taxi ở đất nước chùa vàng này được sơn nhiều màu sắc sặc sỡ như đỏ, hồng, cam, xanh nõn chuối hoặc trên xanh dưới đỏ....

3. Mèo Xiêm và lời chúc phúc trong lễ cưới

Giống mèo Xiêm (Siamese cat) có nguồn gốc từ Thái Lan. Tại Thái, chúng được gọi là wichen-maat, có nghĩa là
Giống mèo Xiêm (Siamese cat) có nguồn gốc từ Thái Lan. Tại Thái, chúng được gọi là wichen-maat, có nghĩa là "mặt trăng bằng kim cương". Trong truyền thống người Thái, khi mang một đôi mèo Xiêm tới cho cô dâu trong lễ cưới có thể thay lời chúc phúc trăm năm.

 4. Tên chính thức của thủ đô Bangkok rất dài

Ít ai biết tên chính thức của thủ đô Bangkok rất dài:
Ít ai biết tên chính thức của thủ đô Bangkok rất dài: "Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanu Kamprasit ". Có nghĩa là: "Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả các vị thần".

 5. Trên 90% người Thái theo đạo Phật  

Khoảng trên 90% dân Thái theo đạo Phật. Đâu đâu trên đất Thái cũng có những công trình mang phong cách kiến trúc Phật giáo.
Khoảng trên 90% dân Thái theo đạo Phật. Đâu đâu trên đất Thái cũng có những công trình mang phong cách kiến trúc Phật giáo. Thái Lan được bình chọn là đất nước thân thiện thứ 5 thế giới. Du khách có thể nhận được sự giúp đỡ và nụ cười hoan nghênh từ bất cứ người dân Thái nào từ người bán hàng, người lái xe, nhà sư hay chỉ là một người dân bình thường.

 6. Giẫm lên tiền là phạm luật

Giẫm lên tiền ở bất kỳ quốc gia nào cũng là điều không hay nhưng nếu bạn làm điều đó ở Thái, nghĩa là bạn đang phạm luật. Đức vua rất được tôn sùng ở Thái, do đó, những tờ tiền in hình Đức vua cũng rất được tôn trọng. Vì thế, nếu nhìn thấy một tờ tiền hay đồng xu rơi ngoài đường, hãy cẩn thận nhặt lên.
Giẫm lên tiền ở bất kỳ quốc gia nào cũng là điều không hay nhưng nếu bạn làm điều đó ở Thái, nghĩa là bạn đang phạm luật. Đức vua rất được tôn sùng ở Thái, do đó, những tờ tiền in hình Đức vua cũng rất được tôn trọng. Vì thế, nếu nhìn thấy một tờ tiền hay đồng xu rơi ngoài đường, hãy cẩn thận nhặt lên.

  7. Muay Thai - môn thể thao đặc trưng của Thái Lan

Muay Thai được coi là môn thể thao đặc trưng nhất của quốc gia này, với ý nghĩa là môn nghệ thuật của
Muay Thai được coi là môn thể thao đặc trưng nhất của quốc gia này, với ý nghĩa là môn nghệ thuật của "8 chi".

 8. Đất nước của 1.400 hòn đảo

Lãnh thổ Thái Lan có 1.400 hòn đảo. Nổi tiếng nhất trong số đó có lẽ là đảo Phi Phi, nằm ngoài khơi Phuket. Một hòn đảo khác cũng nổi tiếng không kém đó là Koh Pha ngan, nơi khai sinh ra Lễ Hội Trăng Tròn cuồng nhiệt mà du khách nước ngoài không ai là không biết.
Lãnh thổ Thái Lan có 1.400 hòn đảo. Nổi tiếng nhất trong số đó có lẽ là đảo Phi Phi, nằm ngoài khơi Phuket. Một hòn đảo khác cũng nổi tiếng không kém đó là Koh Pha ngan, nơi khai sinh ra Lễ Hội Trăng Tròn cuồng nhiệt mà du khách nước ngoài không ai là không biết.

 9. Có trường học dành riêng cho khỉ

Thái Lan có một trường học dành riêng cho khỉ, có tên Cao đẳng Khỉ Thani. Tại đây, các chú khỉ được học biểu diễn và hái dừa. Ngoài ra, quốc gia du lịch này cón có một lễ hội trong đó hàng tấn hoa quả, rau củ được chuyển đến cho khỉ ăn.
Thái Lan có một trường học dành riêng cho khỉ, có tên Cao đẳng Khỉ Thani. Tại đây, các chú khỉ được học biểu diễn và hái dừa. Ngoài ra, quốc gia du lịch này cón có một lễ hội trong đó hàng tấn hoa quả, rau củ được chuyển đến cho khỉ ăn.

10. Lễ hội té nước lớn nhất thế giới

Songkran là một trong những lễ hội té nước lớn nhất thế giới, diễn ra vào tháng 4 - tháng nóng nhất ở Thái Lan. Đây cũng là thời điểm lau dọn nhà cửa để đón chào Tết của người Thái. Ảnh: Result2015.
Songkran là một trong những lễ hội té nước lớn nhất thế giới, diễn ra vào tháng 4 - tháng nóng nhất ở Thái Lan. Đây cũng là thời điểm lau dọn nhà cửa để đón chào Tết của người Thái. 

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.