Chân dung tỷ phú soán ngôi Jack Ma, trở thành người giàu nhất châu Á

(Baonghean.vn) -  Tỷ phú Ma Huateng - Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Tencent Holdings, đã soán ngôi người giàu nhất Châu Á của tỷ phú Jack Ma - ông chủ hãng thương mại điện tử Alibaba.

Ma Huateng sinh năm 1971 tại huyện Chaoyang, Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi nhỏ, ông từng ước mong sẽ trở thành một nhà thiên văn học.
Ma Huateng sinh năm 1971 tại huyện Chaoyang, Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi nhỏ, ông từng ước mong sẽ trở thành một nhà thiên văn học.
Năm 1989, Ma Huateng theo học tại Đại học Thâm Quyến. Ông tốt nghiệp năm 1993 với bằng Cử nhân Khoa học về Khoa học Máy tính. Ảnh: Amirite.
Năm 1989, Ma Huateng theo học tại Đại học Thâm Quyến. Ông tốt nghiệp năm 1993 với bằng Cử nhân Khoa học về Khoa học Máy tính. Ảnh: Amirite.
Công việc đầu tiên của Ma Huateng là phát triển phần mềm cho máy nhắn tin với mức lương 176 USD/tháng tại China Motion Telecom Development, một nhà cung cấp các dịch vụ và sản phẩm viễn thông. Ảnh: Yibada.
Công việc đầu tiên của Ma Huateng là phát triển phần mềm cho máy nhắn tin với mức lương 176 USD/tháng tại China Motion Telecom Development, một nhà cung cấp các dịch vụ và sản phẩm viễn thông. Ảnh: Yibada.
Khi còn trẻ, Ma Huateng cũng đam mê chứng khoán và thu được lợi nhuận đáng kể. Với số tiền có được, năm 1998 (26 tuổi), tỷ phú Ma Huateng đã cùng với 4 người bạn học thành lập Tencent Holdings. Từ khi mới thành lập, Ma Huateng phải kiêm nhiều vị trí khác nhau như quản lý, thiết kế trang web để nuôi sống công ty. Ảnh: The Economic Times.
Khi còn trẻ, Ma Huateng cũng đam mê chứng khoán và thu được lợi nhuận đáng kể. Với số tiền có được, năm 1998 (26 tuổi), tỷ phú Ma Huateng đã cùng với 4 người bạn học thành lập Tencent Holdings. Từ khi mới thành lập, Ma Huateng phải kiêm nhiều vị trí khác nhau như quản lý, thiết kế trang web để nuôi sống công ty. Ảnh: The Economic Times.
Sản phẩm lớn đầu tiên của Tencent Holdings là dịch vụ tin nhắn miễn phí QQ. Sản phẩm nhanh chóng phát triển và trở thành ứng dụng tin nhắn phổ biến nhất tại Trung Quốc. Ảnh: NextShark.
Sản phẩm lớn đầu tiên của Tencent Holdings là dịch vụ tin nhắn miễn phí QQ. Sản phẩm nhanh chóng phát triển và trở thành ứng dụng tin nhắn phổ biến nhất tại Trung Quốc. Ảnh: NextShark.
Sau đó, Tencent tiếp tục cho ra đời WeChat - ứng dụng tin nhắn phổ biến nhất hiện nay của Trung Quốc với 900 triệu người dùng. Ảnh: SocialbrandWatch.
Sau đó, Tencent tiếp tục cho ra đời WeChat - ứng dụng tin nhắn phổ biến nhất hiện nay của Trung Quốc với 900 triệu người dùng. Ảnh: SocialbrandWatch.
Thời gian sau, Tencent Holdings tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác như dịch vụ thanh toán, chơi game trực tuyến...Ảnh: Alchetron.
Thời gian sau, Tencent Holdings tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác như dịch vụ thanh toán, chơi game trực tuyến...Ảnh: Alchetron.
Hiện tại, Tencent là một trong những hãng công nghệ hàng đầu tại Trung Quốc. Báo cáo tài chính năm 2016, lợi nhuận gộp của tập đoàn Tencent Holdings là 12,5 tỷ USD. Ảnh: South China Morning Post.
Hiện tại, Tencent là một trong những hãng công nghệ hàng đầu tại Trung Quốc. Báo cáo tài chính năm 2016, lợi nhuận gộp của tập đoàn Tencent Holdings là 12,5 tỷ USD. Ảnh: South China Morning Post.
Ma Huateng ít khi chia sẻ chuyện đời tư trước truyền thông. Tuy nhiên, mọi người còn biết đến ông là một nhà từ thiện lớn. Năm 2016, ông chủ Tencent Holdings dành 100 triệu cổ phiếu Tencent, (tương đương 2,14 tỷ USD) cho quỹ từ thiện mới thành lập. Ảnh: Luxatic.
Ma Huateng ít khi chia sẻ chuyện đời tư trước truyền thông. Tuy nhiên, mọi người còn biết đến ông là một nhà từ thiện lớn. Năm 2016, ông chủ Tencent Holdings dành 100 triệu cổ phiếu Tencent, (tương đương 2,14 tỷ USD) cho quỹ từ thiện mới thành lập. Ảnh: Luxatic.
Theo thông tin mới nhất của Forbes, tỷ phú Ma Huateng chính thức vượt qua Jack Ma trở thành người giàu nhất tại Trung Quốc sau khi giá cổ phiếu hãng công nghệ Tencent trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông tăng 2,95%, giúp khối tài sản của Ma Huateng cán mốc 36,2 tỷ USD. Ảnh: Getty Images.
Theo thông tin mới nhất của Forbes, tỷ phú Ma Huateng chính thức vượt qua Jack Ma trở thành người giàu nhất tại Trung Quốc sau khi giá cổ phiếu hãng công nghệ Tencent trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông tăng 2,95%, giúp khối tài sản của Ma Huateng cán mốc 36,2 tỷ USD. Ảnh: Getty Images.
Với khối tài sản này, ông chủ tập đoàn công nghệ Tencent cũng vượt qua tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani và tỷ phú Li Ka-shing của Hồng Kông giành vị trí người giàu nhất châu Á. Ảnh: Success Stories.
Với khối tài sản này, ông chủ tập đoàn công nghệ Tencent cũng vượt qua tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani và tỷ phú Li Ka-shing của Hồng Kông giành vị trí người giàu nhất châu Á. Ảnh: Success Stories.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.