Triều Tiên hé lộ kế hoạch tấn công đảo Guam, thách Mỹ ngăn chặn

Triều Tiên ngày 15/8 đã hé lộ kế hoạch dùng tên lửa tấn công đảo Guam và nhấn mạnh Mỹ có muốn cũng không thể ngăn chặn nổi.

Theo Reuters, truyền thông Triều Tiên đồng loạt đăng tải ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un chăm chú theo dõi tấm bản đồ có dòng chữ Kế hoạch Tấn công của Lực lượng Chiến lược Triều Tiên trong đó mô tả quỹ đạo bay của các tên lửa nước này xuất phát từ bờ biển phía Đông qua Nhật Bản và rơi xuống vùng biển xung quanh đảo Guam.

trieu tien he lo ke hoach tan cong dao guam thach my ngan chan hinh 1
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) lắng nghe các tướng lĩnh trình bày kế hoạch tấn công đảo Guam. Ảnh: KCNA

Đài truyền hình Triều Tiên cũng phát đi tuyên bố của ông Kim Jong-un nêu rõ: “Mọi người dân Triều Tiên phải nhìn thấy hình ảnh này trên truyền hình và báo chí. Triều Tiên đang muốn Mỹ thấy sự tự tin của mình và muốn nói với Mỹ rằng, nếu muốn đánh chặn, họ cứ việc thử. Hình ảnh này cũng cho thấy Triều Tiên đã nghiên cứu kế hoạch này rất cặn kẽ và sẵn sàng triển khai vào thời điểm thích hợp”.

Cùng xuất hiện với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tấm hình nói trên còn có các tướng lĩnh cao cấp, trong đó đáng chú ý có ông Kim Jong Sik- chuyên gia về tên lửa và là một trong những “kiến trúc sư hàng đầu” về chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Các quan chức Triều Tiên này tập trung tại “căn phòng chiến tranh” có treo nhiều tấm bản đồ về các khu vực khác nhau của Hàn Quốc và Nhật Bản ở ngay sau lưng ông Kim Jong-un. Phía bên trái nhà lãnh đạo Triều Tiên có một tấm ảnh vệ tinh đen trắng.

Theo chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học  Kyungnam ở thủ đô Seoul Kim Dong-yub, vị trí xuất phát của quả tên lửa trên tấm bản đồ nhiều khả năng là ở thành phố cảng Sinpo, nơi đặt căn cứ tàu ngầm của Triều Tiên.

Cũng theo ông Kim Dong-yub, vị trí này trùng khớp với những gì Triều Tiên tuyên bố trước đó rằng họ sẽ phóng 4 quả tên lửa đạn đạo tầm trung từ đó bay qua các tỉnh Shimane, Hiroshima và Koichi của Nhật Bản và rơi xuống vùng biển cách đảo Guam khoảng 30-40km. Những quả tên lửa này sẽ bay hết quãng đường 3.356km trong vòng 1.056 giây.

Trước đó, hồi năm 2013, khi căng thẳng dâng cao, Triều Tiên cũng đã đe dọa tấn công các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương trong đó có Guam và Hawaii. Truyền thông Triều Tiên cũng đăng tải hình ảnh ông Kim Jong-un tại Bộ tổng Chỉ huy Quân đội ký sắc lệnh chuẩn bị cho tên lửa nước này tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ.

Trong bức ảnh hồi năm 2013 có một tấm bản đồ lớn có tựa đề “Kế hoạch tấn công đất liền Mỹ” bao gồm các mục tiêu như thủ đô Washington, bang Texas và cả đảo Hawaii./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.