10 lệnh cấm kỳ cục nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Cấm cau có, không được phép mặc quần jean... là hai trong số những lệnh cấm kỳ cục nhất thế giới.

1. Đặt tên con ở một số quốc gia

Tại một số quốc gia, có những cái tên mà các bậc phụ huynh không được phép đặt cho con cái của họ. Chẳng hạn như, ở Đan Mạch, việc đặt tên con là Monkey hay Anus bị coi là vi phạm pháp luật. Tại Pháp, không ai được đặt tên là Nutella, Strawberry hay Mini Cooper. Ảnh: L25.
Tại một số quốc gia, có những cái tên mà các bậc phụ huynh không được phép đặt cho con cái của họ. Chẳng hạn như, ở Đan Mạch, việc đặt tên con là Monkey hay Anus bị coi là vi phạm pháp luật. Tại Pháp, không ai được đặt tên là Nutella, Strawberry hay Mini Cooper. Ảnh: L25.

 2. Cấm mặc quần Jean ở Triều Tiên

Tại Triều Tiên, người dân không được phép mặc quần jean. Ảnh: L25.
Tại Triều Tiên, người dân không được phép mặc quần jean. Ảnh: Internet

 3. Cấm nhập khẩu các phương tiện màu đen ở Turkmenistan

Turkmenistan cấm nhập khẩu các loại phương tiện màu đen, thay vào đó khuyến khích nhập khẩu xe màu trắng bởi đây được coi là màu sắc mang lại may mắn tại quốc gia Trung Á này. Ảnh: L25.
Turkmenistan cấm nhập khẩu các loại phương tiện màu đen, thay vào đó khuyến khích nhập khẩu xe màu trắng bởi đây được coi là màu sắc mang lại may mắn tại quốc gia Trung Á này. Ảnh: L25.

 4. Cấm trang phục màu vàng ở Malaysia

Một điều cấm lạ lùng khác tồn tại ở Malaysia. Năm 2011, chính phủ Malaysia cấm những trang phục màu vàng bởi đây là màu tượng trưng cho một nhóm nhà hoạt động đối lập kêu gọi Thủ tướng Malaysia khi đó từ chức. Ảnh: L25.
Một điều cấm lạ lùng khác tồn tại ở Malaysia. Năm 2011, chính phủ Malaysia cấm những trang phục màu vàng bởi đây là màu tượng trưng cho một nhóm nhà hoạt động đối lập kêu gọi Thủ tướng Malaysia khi đó từ chức. Ảnh: L25.

 5. Cấm nhập khẩu kẹo cao su ở Singapore

Năm 2004, chính quyền Singapore đưa ra lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc nhập khẩu kẹo cao su. Bạn sẽ bị xử phạt nếu nhổ bã kẹo cao su xuống đường phố ở quốc gia Đông Nam Á này. Ảnh: L25.
Năm 2004, chính quyền Singapore đưa ra lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc nhập khẩu kẹo cao su. Bạn sẽ bị xử phạt nếu nhổ bã kẹo cao su xuống đường phố ở quốc gia Đông Nam Á này. Ảnh: L25.

 6. Cấm người dân cau có ở Milan (Italya)

Khi đến Milan (Italy), bạn phải nhớ luôn mỉm cười, trừ khi đi dự lễ tang hoặc tới bệnh viện. Chính quyền thành phố này đã đưa ra quy định cấm người dân cau có. Ảnh: L25.
Khi đến Milan (Italy), bạn phải nhớ luôn mỉm cười, trừ khi đi dự lễ tang hoặc tới bệnh viện. Chính quyền thành phố này đã đưa ra quy định cấm người dân cau có. Ảnh: L25.

 7. Cấm nhảy múa những nơi công cộng ở Nhật Bản

Năm 1948, Nhật Bản đã thông qua một điều luật, theo đó cấm nhảy múa ở những nơi công cộng. Người dân chỉ được phép nhảy múa đến nửa đêm tại những câu lạc bộ được cấp phép. Ảnh: L25.
Năm 1948, Nhật Bản đã thông qua một điều luật, theo đó cấm nhảy múa ở những nơi công cộng. Người dân chỉ được phép nhảy múa đến nửa đêm tại những câu lạc bộ được cấp phép. Ảnh: L25.

 8. Cấm để tóc đuôi ngựa ở Iran

Vào năm 2010, Iran cấm nam giới để tóc cột kiểu đuôi ngựa, xăm hình hay nhổ lông mày,...Ảnh: L25.
Vào năm 2010, Iran cấm nam giới để tóc cột kiểu đuôi ngựa, xăm hình hay nhổ lông mày,...Ảnh: L25.

 9. Cấm sử dụng nước sốt cà chua trong trường tiểu học ở Pháp

Các trường học tiểu học ở Pháp cấm sử dụng nước sốt cà chua cho các loại thực phẩm, ngoại trừ ngoai tây chiên. Ảnh: L25.
Các trường học tiểu học ở Pháp cấm sử dụng nước sốt cà chua cho các loại thực phẩm, ngoại trừ ngoai tây chiên. Ảnh: L25.

 10. Cấm làm mặt chó xấu xí ở bang Oklahoma, Mỹ

Tại một số khu vực của bang Oklahoma ở nước Mỹ, người dân không được phép biến “khuôn mặt” của những chú chó trở nên xấu xí. Nếu vi phạm, họ có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí ngồi tù. Đây là một trong những lệnh cấm kỳ cục nhất thế giới. Ảnh: L25.
Tại một số khu vực của bang Oklahoma ở nước Mỹ, người dân không được phép biến “khuôn mặt” của những chú chó trở nên xấu xí. Nếu vi phạm, họ có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí ngồi tù. Đây là một trong những lệnh cấm kỳ cục nhất thế giới. Ảnh: L25.

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.