Giải pháp cho vấn đề Triều Tiên không nằm trong tay Mỹ

(Baonghean.vn)- Với sự thúc đẩy của Mỹ, Liên hợp quốc ngày 11/9 đã nhất trí hạn chế giao dịch thương mại toàn cầu với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước tới nay của nước này. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích bày tỏ hoài nghi về việc liệu Washington và các đồng minh có thể đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán hay không. 

Cựu Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Wesley Clark nhận xét trên thực tế, các cuộc đối thoại đa phương thông thường không phải là giải pháp cho căng thẳng Triều Tiên hiện nay. Điều này có nghĩa các nước dẫn đầu trong nỗ lực đáp trả của cộng đồng quốc tế đối với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga, cần tránh xa bàn đàm phán – ít nhất là công khai.

Theo Tướng Clark, thay vào đó, thế giới cần các cuộc đàm phán phức tạp do một bên thứ ba đóng vai trò trung gian hòa giải. Và mấu chốt thành công của các cuộc đàm phán này chính là đảm bảo bí mật.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã bỏ phiếu ủng hộ lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên của HĐBA LHQ. Ảnh: Getty
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã bỏ phiếu ủng hộ lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên của HĐBA LHQ. Ảnh: Getty

 Hãng tin CNBC dẫn lời Tướng Clark cho biết: “Vấn đề ở đây là Mỹ càng muốn gây thêm sức ép, thì Triều Tiên càng muốn đáp trả bằng áp lực lớn hơn”. Và cả hai nước đều không thể cùng tham gia đối thoại vào cùng một thời điểm, bởi họ đang gây sức ép lên phía bên kia. Tướng Clark nhận định vào giai đoạn hiện tại, bày tỏ thiện chí đối thoại sẽ khiến các nước “trông yếu thế”, khiến đối phương khó nhượng bộ hơn.

Hơn nữa, Tướng Clark nhấn mạnh các cuộc đàm phán, về cơ bản, có thể không hiệu quả trong việc đem lại giải pháp cho cuộc khủng hoảng, bởi cả Mỹ và Triều Tiên đều không thể đưa ra cái mà bên kia muốn, bởi mục tiêu của hai bên dường như trái ngược nhau.

Tướng Clark cho rằng: “Triều Tiên muốn Mỹ rời khỏi khu vực và Bình Nhưỡng tự đối phó với Hàn Quốc thông qua hăm dọa, áp lực hoặc xung đột nếu cần thiết. Mục tiêu này, nếu thành hiện thực, có thể đe dọa hòa bình và an ninh khu vực, và chính là điều mà đồng minh Mỹ-Hàn luôn muốn tránh”. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng trước vụ phóng thử thành công ICBM. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng trước vụ phóng thử thành công ICBM. Ảnh: Reuters

Cựu Tư lệnh NATO cũng cho rằng: “Mỹ và Triều Tiên có thể tổ chức đàm phán kín để giải quyết khủng hoảng, và cần một bên nào đó đứng sau… phối hợp tìm ra một giải pháp nhằm đáp ứng mục tiêu trung hạn của cả hai bên cũng như đưa ra lộ trình cho tương lai. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này cần được tiến hành bí mật, im lặng, không phô trương ầm ĩ”.

Theo Tướng Clark, một giải pháp như vậy có thể tương tự như khuôn khổ chương trình kéo dài nhiều năm, hướng tới mục tiêu bình thường hóa, và có sự tham gia của một bên hòa giải không phải một nước thành viên NATO như Thụy Điển hoặc Phần Lan./.

Lan Hạ

(Theo CNBC)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.