Hé lộ cuộc sống bí mật ở Thụy Sĩ của Kim Jong-un

Các giáo viên cũ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chia sẻ những câu chuyện đặc biệt về những tháng ngày sinh sống và học tập bí mật ở Thụy Sĩ của cậu học trò tới từ Bình Nhưỡng.

Daily Mail đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và người anh trai Kim Jong Chul, em gái Kim Yo Jong từng theo học tại trường công Liebefeld-Steinhoelzli ở thị trấn Koeniz, phía nam thủ đô Bern, Thụy Sĩ.

Theo một giáo viên cũ trong trường, Kim Jong Un thích chơi bóng rổ, nói tiếng Đức với giọng Bern rất hay và thích hát ca khúc cổ điển của Thụy Sĩ mang tên 'Alperose'.

Kim Jong Un, Thụy Sĩ, Triều Tiên, giáo viên cũ
Kim Jong-un (khoanh tròn) và các bạn học tại Thụy Sĩ.

Mặc dù không ai biết chính xác Kim Jong Un tới Bern khi nào, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên được tin là đến Thụy Sĩ vào năm 1991 khi mới 7 tuổi.

Giới chức tại Koeniz thừa nhận Kim Jong-un đã theo học tại trường Liebefeld-Steinhoelzli từ tháng 8/1998 tới mùa thu năm 2000 với bí danh là "Pak Un".

"Cậu ấy đã đăng ký nhập học trên danh nghĩa là con trai của một nhân viên đại sứ quán Triều Tiên", một quan chức thành phố cho biết.

Kim Jong Un, Thụy Sĩ, Triều Tiên, giáo viên cũ
Kim Jong-un sống tại một căn hộ ở trung tâm thị trấn Koeniz.

Kim Jong-un đã học tại một lớp dành cho các học sinh ngoại quốc và sau một năm, ông được chuyển sang các lớp học bình thường.

Các giáo viên trong trường miêu tả ông là cậu học trò giỏi toán, thích học tiếng Đức, hòa đồng, siêng năng và tham vọng. Trong khi các bạn học cũ nhớ tới Kim Jong-un như một anh chàng đam mê bóng rổ và đặc biệt hâm mộ Hiệp hội Bóng rổ Mỹ (NBA) và ngôi sao Michael Jordan của đội Chicago Bull.

Kim Jong Un, Thụy Sĩ, Triều Tiên, giáo viên cũ
Sân bóng tại ngôi trường Kim Jong-un từng theo học.

Người cố vấn cho Kim Jong-un trong thời gian ở Thụy Sĩ là ông Ri Su Yong (77 tuổi), cựu Đại sứ Triều Tiên tại Thụy Sĩ. Ông đã sắp xếp cuộc sống cho Kim Jong-un một cách hết sức chu đáo, bao gồm cả an ninh và chỗ ở tại một căn hộ ở trung tâm thị trấn Koeniz.

Sau 22 năm làm đại sứ tại Thụy Sĩ, ông Ri Su Yong đã trở thành Ngoại trưởng Triều Tiên cho tới năm 2016.

Hiện ông vẫn giữ vị trí quan trọng trong bộ chính trị Triều Tiên và được các chuyên gia nhận định là một trong những người thân cận với nhà lãnh đạo trẻ tuổi, thậm chí truyền thông Thụy Sĩ còn miêu tả ông là "người cha nuôi Thụy Sĩ của Kim Jong-un".

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.