Ngân hàng Trung Quốc có thể đã đóng các tài khoản của Triều Tiên

Trung Quốc có thể đã yêu cầu các ngân hàng đình chỉ tài khoản có chủ là người Triều Tiên, động thái sẽ khiến thương mại song phương gặp khó.

Flags of China and North Korea are seen outside the closed Ryugyong Korean Restaurant in Ningbo, Zhejiang province, China, in this April 12, 2016 file photo. © 2016 Reuters

Quốc kỳ Triều Tiên và Trung Quốc bên ngoài một nhà hàng Triều Tiên tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Các chi nhánh của ít nhất ba ngân hàng lớn, gồm Bank of China, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, tại thành phố biên giới Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, đã đình chỉ những giao dịch thông qua tài khoản có chủ sở hữu là người Triều Tiên, hãng tin Nhật Bản Kyodo đưa tin cuối tuần trước.

Các chi nhánh nêu trên còn cấm người Triều Tiên mở tài khoản mới, gửi tiền hoặc chuyển kiều hối. Tuy nhiên, tài khoản của họ không bị đóng băng và vẫn có thể rút tiền.

Theo hãng tin DailyNK, trụ sở Hàn Quốc, 4 ngân hàng lớn của Trung Quốc là Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Bank of China, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã cấm người Triều Tiên sống tại Trung Quốc mở tài khoản mới và đóng những tài khoản hiện có.

Lệnh cấm áp dụng với mọi công dân Triều Tiên ở Trung Quốc, từ quan chức lãnh sự cho đến người lao động, thương nhân. Tuy nhiên, giới phân tích Trung Quốc nói các thương nhân Triều Tiên vẫn có thể tìm lỗ hổng để lách lệnh cấm. Quyết định của Bắc Kinh phần nào sẽ ảnh hưởng đến thương mại với nước láng giềng.

Đây không phải lần đầu Trung Quốc áp lệnh trừng phạt tài chính với Triều Tiên. Năm 2016, một chi nhánh của ICBC tại thành phố biên giới Đan Đông đóng băng các tài khoản của người Triều Tiên. Năm 2013, một số ngân hàng Trung Quốc, trong đó có Bank of China, dừng giao dịch với Ngân hàng Thương mại Quốc tế, ngân hàng trao đổi ngoại tệ duy nhất của Triều Tiên.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên hồi đầu tháng thử hạt nhân lần 6, khiến Trung Quốc khó xử. Trung Quốc đang đối mặt với áp lực từ Mỹ, kêu gọi nước này hành động nhiều hơn để kiềm chế Triều Tiên. Mỹ còn dọa áp lệnh "trừng phạt gián tiếp" với những ngân hàng Trung Quốc đang giữ tiền cho các công ty làm ăn với Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay sẽ bỏ phiếu biểu quyết thông qua gói lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên. Mỹ thúc đẩy một lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Triều Tiên, cấm Triều Tiên xuất khẩu hàng dệt may, đóng băng tài sản nhà lãnh đạo Kim Jong-un và cấm các nước thuê lao động Triều Tiên.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.