Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên khắp thế giới diễn ra nhiều sự kiện được ghi lại bằng những hình ảnh rất sinh động. Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng nhất.

à một bà già và con chó con của cô dùng nệm không khí trôi nổi trên mặt nước lũ từ Tropical Storm Harvey trong khi chờ đợi để được giải cứu khỏi Đại lộ Scarsdale ở Houston, Texas, Hoa Kỳ ngày 27 tháng 8 năm 2017
Một cụ già và con chó trên chiếc đệm trôi nổi trên mặt nước lũ Tropical Storm Harvey trong khi chờ đợi để được giải cứu khỏi Đại lộ Scarsdale ở Houston, Texas, Hoa Kỳ ngày 27/8/2017. Ảnh: Reuters
nổi dậy chống lại các binh lính của chính phủ SPLA (Sudan People's Liberation Army) ở thị trấn Kaya, giáp với Uganda, Nam Sudan, ngày 26 tháng 8 năm 2017.
Lực lượng nổi dậy chống lại các binh lính của chính phủ SPLA (Sudan People's Liberation Army) ở thị trấn Kaya, giáp với Uganda, Nam Sudan, ngày 26/8/2017. Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hộ giúp Hersey Kirk kiềm chế khi một chiếc trực thăng cứu hộ tràn ngập trong khoảng cách sau khi cô được cứu thoát khỏi ngôi nhà của cô bị bão nhiệt đới Harvey ở Rose City, Texas, Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 8 năm 2017
Nhân viên cứu hộ giúp một người tàn tật thoát khỏi ngôi nhà  sụp đổ do cơn bão Harvey gây ra  ở Rose City, Texas, Hoa Kỳ vào ngày 31/8/2017. Ảnh: Reuters
Những người dân sống cùng đồ đạc của họ thông qua các trận lũ lụt do Tropical Storm Harvey mang đến ở Tây Bắc Houston, Texas, Hoa Kỳ ngày 30 tháng 8 năm 2017
Những người dân mang đồ đạc ra khỏi vùng lũ lụt do cơn bão Harvey đổ bộ vào miền Tây Bắc Houston, Texas, Mỹ ngày 30/8/2017. Ảnh: Reuters
Các cụ bà trong nhà dưỡng lão ngồi trong căn phòng ngập nước
Các cụ bà trong nhà dưỡng lão ngồi trong căn phòng ngập nước ở Dickinson, Texas,Mỹ ngày 27/8/2017. Ảnh: Reuters
khoảng 70.000 người từ khắp nơi trên thế giới tập trung cho lễ hội âm nhạc và lễ hội Burning Man hàng năm ở Black Rock Desert of Nevada, Hoa Kỳ ngày 28 tháng 8 năm 2017.
Khoảng 70.000 người từ khắp nơi trên thế giới tập trung về lễ hội âm nhạc và lễ hội Burning Man hàng năm ở Black Rock Desert of Nevada, Mỹ ngày 28/8/2017. Ảnh: Reuters
Người Hồi giáo cầu nguyện tại đền thờ lớn trước kỳ hành trình Hajj hàng năm ở Mecca.. Ảnh: Reuters
Người Hồi giáo cầu nguyện tại đền thờ lớn trước kỳ hành trình Hajj hàng năm ở Mecca.. Ảnh: Reuters
Một chiếc xe quân sự sơ tán khoảng hai chục cư dân từ căn hộ Autumn Chase Park trong khi đi qua các vùng nước lụt do bão nhiệt đới Harvey ở Port Arthur, Texas, Mỹ 31 tháng 8 năm 2017
Một chiếc xe quân sự sơ tán khoảng hai chục cư dân từ căn hộ Autumn Chase Park trong khi đi qua các vùng nước lụt do bão nhiệt đới Harvey ở Port Arthur, Texas, Mỹ ngày 31/8/2017
Học sinh ngồi sau những tàn tích của một chiếc Đạn Thế Chiến Hai Thế Chiến II tại Công viên Tưởng niệm Asan trên đảo Guam, một Lãnh thổ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ,
2 học sinh ngồi chơi trên tàn tích của một chiếc tên lửa được sử dụng trong Thế Chiến II tại Công viên Tưởng niệm Asan trên đảo Guam, một lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo phe đối lập Kenya Raila Odinga, ứng cử viên tổng thống của đảng NASA, được bao vây bởi những người ủng hộ từ cộng đồng Maasai khi ông lên xe để tham dự một cuộc mít tinh tại Suswa, Kenya
Nhà lãnh đạo phe đối lập Kenya Raila Odinga, ứng cử viên tổng thống của đảng NASA, được bao vây bởi những người ủng hộ từ cộng đồng Maasai khi ông lên xe để tham dự một cuộc mít tinh tại Suswa, Kenya. Ảnh: Reuters
Rinki Singh, 31 tuổi, chụp một bức ảnh về con gái Aarushi, 6 tuổi, qua đời tại bệnh viện chăm sóc đặc biệt ICU của bệnh viện Baba Raghav Das ở quận Gorakhpur, Ấn Độ
Cô Rinki Singh, 31 tuổi cùng bức ảnh con gái Aarushi, 6 tuổi, qua đời tại Bệnh viện Baba Raghav Das ở quận Gorakhpur, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.