Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên khắp thế giới diễn ra nhiều sự kiện được ghi lại bằng những hình ảnh rất sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những bức ảnh ấn tượng nhất.

Khói và ngọn lửa tăng trên một kho chứa đạn cho nhiều hệ thống phóng tên lửa tại một căn cứ quân sự ở thị trấn Kalynivka thuộc vùng Vinnytsia, Ucraina
Khói lửa bốc lên từ một một vụ nổ kho chứa đạn tại một căn cứ quân sự ở thị trấn Kalynivka thuộc vùng Vinnytsia, Ucraina. Ảnh: Reuters
Một người t ref nạn Rohingya thuộc chủng tộc albino đặt ra cho một bức tranh ở Cox's Bazar, Bangladesh.
Một đứa trẻ người Rohingya  đứng trước trại tị nạn ở Cox's Bazar, Bangladesh. Ảnh: Reuters
Hoàng tử Anh Harry và bạn gái Meghan Markle tới xem một trận đấu thuộc giải quần vợt mang tên “Invictus Games” tại thành phố Toronto, Canada ngày 25/9.
Hoàng tử Anh Harry và bạn gái Meghan Markle tới xem một trận đấu thuộc giải quần vợt mang tên “Invictus Games” tại thành phố Toronto, Canada ngày 25/9. Ảnh: Reuters
Một chiến binh của Quân đội Tự do Syria (Al-Hamza Brigade) được nhìn thấy nhìn ra thị trấn Hazwan ở Aleppo, Syria.
Một chiến binh của Quân đội Tự do Syria (Al-Hamza Brigade) nhìn ra thị trấn Hazwan ở Aleppo, Syria. Ảnh: Reuters
Nhìn từ trên không của ngôi làng Rohingya bị đốt cháy gần Maungdaw, phía bắc bang Rakhine, Myanmar.
Ngôi làng Rohingya bị đốt cháy gần Maungdaw, phía bắc bang Rakhine, Myanmar. Ảnh: Reuters
Justina Escamilla, 88 tuổi, chụp ảnh khi cô tổ chức đám cưới trong ngôi nhà bị phá hủy của cô sau trận động đất ở San Juan Pilcaya, tại vùng động đất, Mexico. Justina trở lại ngôi nhà của cô để lấy trang phục của cô trong trận động đất.
Bà Justina Escamilla, 88 tuổi, trở lại ngôi nhà để lấy trang phục  sau trận động đất ở San Juan Pilcaya, Mexico. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông chạy bằng hơi cay trong cuộc biểu tình chống lại việc tăng thuế, tại Port-au-Prince, Haiti.
Một người đàn ông chạy khỏi đám hơi cay trong cuộc biểu tình chống lại việc tăng thuế, tại Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: Reuters
Đức Thánh cha Francis đặt ra với một nhóm tín hữu từ Mexico trong các buổi họp chung thứ Tư tại quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican
Giáo hoàng Francis gặp gỡ nhóm tín hữu từ Mexico trong buổi họp chung thứ Tư tại quảng trường Thánh Phêrô, Vatican. Ảnh: Reuters
Các nghị sĩ đảng đối lập Uganda ẩu đả tại cuộc họp quốc hội bàn về Hiến pháp Uganda quy định tuổi tối đa của Tổng thống. Ảnh: Reuters
Các nghị sĩ Uganda ẩu đả tại cuộc họp quốc hội bàn về Hiến pháp Uganda quy định tuổi tối đa của Tổng thống. Ảnh: Reuters
Hai con hươu nai được nhìn thấy qua sương mù vào lúc bình minh trong suốt mùa rải rác hàng năm ở Richmond Park ở London
Hai con hươu nai được nhìn thấy qua sương mù vào lúc bình minh ở Richmond Park ở London. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ mang con ốm trong trại tị nạn tại Cox's Bazar, Bangladesh. Ảnh: Reuters
Một người phụ nữ bế đứa con ốm yếu trong trại tị nạn tại Cox's Bazar, Bangladesh. Ảnh: Reuters
Một người biểu tình bị giam trong một cuộc mít tinh để yêu cầu thay đổi hệ thống giáo dục ở Santiago, Chile.
Một người biểu tình bị bắt giam trong một cuộc mít tinh để yêu cầu thay đổi hệ thống giáo dục ở Santiago, Chile. Ảnh: Reuters
Các dầm đỡ được đặt trên một vách đá sụp đổ trong phòng khi tìm kiếm học sinh tại trường Enrique Rebsamen sau một trận động đất ở Mexico City, Mexico.
Một bức tường sắp sụp đổ được chống đỡ trong một lớp  học khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm học sinh tại trường Enrique Rebsamen sau một trận động đất ở Mexico City, Mexico. Ảnh: Reuters

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.