Trung Quốc 'không để chiến tranh, hỗn loạn xảy ra ở bán đảo Triều Tiên'

Trung Quốc cho rằng tình hình bán đảo Triều Tiên "đang rơi vào vòng luẩn quẩn" và tuyên bố không để chiến tranh xảy ra tại khu vực.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Liu Jieyi. Ảnh: UN.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Liu Jieyi. Ảnh: UN.

"Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang liên tục xấu đi trong lúc chúng ta đàm phán, rơi vào một vòng luẩn quẩn", AFP dẫn lời đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Liu Jieyi hôm nay nói. "Vấn đề bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết hòa bình. Trung Quốc sẽ không báo giờ cho phép chiến tranh và hỗn loạn xảy ra trên bán đảo này".

Phát biểu trên được đưa ra trong phiên họp khẩn do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức để tìm biện pháp đáp trả việc Triều Tiên thử hạt nhân lần 6 hôm 3/9, uy lực nhất kể từ năm 2006. Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc là các bên đề nghị Liên Hợp Quốc họp khẩn.

Ông Liu kêu gọi Triều Tiên "dừng các hành động sai trái" và các bên "xem xét nghiêm túc" đề nghị từ Bắc Kinh về đình chỉ đồng loạt chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên cùng các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng giải pháp quân sự không giúp giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Ông kêu gọi các bên "giữ cái đầu lạnh, kiềm chế, không có hành động khiến căng thẳng leo thang".

"Cách giải quyết vấn đề hạt nhân cùng những vấn đề khác ở bán đảo Triều Tiên có thể đạt được thông qua các kênh ngoại giao chính trị, bao gồm tăng cường nỗ lực trung gian của tổng thư ký Liên Hợp Quốc", ông Nebenzia nói.

Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley lại kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt "các biện pháp mạnh mẽ nhất có thể" với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần 6. Bà mô tả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "đang cầu xin chiến tranh".

"Bất chấp những nỗ lực của chúng ta, chương trình hạt nhân của Triều Tiên ngày càng phát triển và nguy hiểm hơn bao giờ hết", bà Haley nói. "Chiến tranh không phải điều Mỹ muốn nhưng sự kiên nhẫn của Mỹ không phải vô hạn".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres "trông chờ Hội đồng Bảo an giữ đoàn kết và có hành động phù hợp về Triều Tiên", theo Jeffrey Feltan, người phụ trách các vấn đề chính trị của ông Guterres. Ông Feltan cảnh báo 15 thành viên Hội đồng Bảo an về "nguy cơ xảy ra hiểu lầm, tính toán sai lầm và leo thang khi căng thẳng gia tăng".

"Những diễn biến nghiêm trọng gần đây đòi hỏi có phản ứng phù hợp nhằm phá vòng lặp khiêu khích từ Triều Tiên. Một phản ứng như vậy phải có sự ngoại giao khôn ngoan và quả quyết để có hiệu quả", ông Feltan cho biết.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.