Tỷ phú Jack Ma 'gây sốt' với màn hóa trang và nhảy Michael Jackson

Jack Ma, nhà sáng lập và Chủ tịch hãng thương mại điện tử Alibaba, đã có một màn hóa trang thành và nhảy theo phong cách của “ông vua nhạc Pop” Michael Jackson trong một sự kiện đặc biệt của công ty khiến nhiều người xem thích thú.

Là người giàu nhất châu Á với khối tài sản 39 tỷ USD và là người đứng thứ 2 trong danh sách “50 lãnh đạo quyền lực nhất thế giới” do tạp chí Fortune, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến hình tượng của một Jack Ma nghiêm nghị và khó gần, tuy nhiên, ông chủ của hãng thương mại điện tử Alibaba lại cho thấy ông là một con người khác hẳn.

Jack Ma khiến các nhân viên của mình phải bất ngờ khi xuất hiện trong bộ trang phục của “ông vua nhạc Pop” Michael Jackson
Jack Ma khiến các nhân viên của mình phải bất ngờ khi xuất hiện trong bộ trang phục của “ông vua nhạc Pop” Michael Jackson.

Xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 18 năm ngày thành lập tập đoàn Alibaba vào hôm 8/9 vừa qua, Jack Ma đã khiến các khách mời và nhân viên của công ty phải bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu của sự kiện trong bộ trang phục của “ông vua nhạc Pop” Michael Jackson.

Jack Ma xuất hiện với chiếc mặt nạ che kín mặt, ngồi trên một chiếc mô tô phân khối lớn giữa sân khấu, trước khi bắt đầu màn vũ đạo theo phong cách Michael Jackson. Và khi chiếc mặt nạ được gỡ bỏ, mọi người tại sự kiện đã ngỡ ngàng nhận ra đó chính là người đàn ông quyền lực Jack Ma. Không dừng lại ở đó, Jack Ma tiếp tục nhảy theo điệu của ca khúc “Formation” của nữ ca sĩ Beyonce với sự giúp đỡ của những vũ công khác trên sân khấu.

Màn diễn của Jack Ma được thực hiện trước sự chứng kiến của khoảng 40.000 nhân viên Alibaba tham dự sự kiện. Đoạn clip ghi lại màn vũ đạo thú vị của người đàn ông quyền lực này cũng đã “gây sốt” khi được chia sẻ lên Youtube.

Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên Jack Ma thể hiện khả năng vũ đạo hay ca hát trong các sự kiện đặc biệt của tập đoàn do chính mình thành lập. Trước đó trong sự kiện tập đoàn Alibaba chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng vào năm 2009, Jack Ma cũng xuất hiện trong một bộ trang phục... phá cách và hát ca khúc trong bộ phim hoạt hình “Vua sư tử”.

Bộ trang phục “phá cách” mà Jack Ma đã mặc tại sự kiện kỷ niệm thành lập Alibaba năm 2009
Bộ trang phục “phá cách” mà Jack Ma đã mặc tại sự kiện kỷ niệm thành lập Alibaba năm 2009.

Năm 2013, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập sàn thương mại điện tử TaoBao, một công ty con của Alibaba, Jack Ma cũng đã xuất hiện trong trang phục của một ca sĩ nhạc pop để “khoe” giọng hát của mình trước sự chứng kiến của các nhân viên.

Jack Ma xuất hiện trong trang phục phong cách trẻ trung năm 2013
Jack Ma xuất hiện trong trang phục phong cách trẻ trung năm 2013.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.