Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra như thế nào?

Ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe trong quá trình bầu chọn từ cấp cơ sở để tham dự đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc.

dai-hoi-dang-cong-san-trung-quoc-dien-ra-nhu-the-nao

Bảy thành viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc. Ảnh: Chinanews.

Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc, sự kiện chính trị quan trọng nhất của quốc gia này trong năm 2017, sẽ được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh từ ngày 18/10 với sự tham gia của 2.287 đại biểu. Các đại biểu này được bầu ra từ 89 triệu đảng viên của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) theo quy trình nghiêm ngặt và tiêu chuẩn khắt khe.

Theo ông Shi Guohui, phó vụ trưởng Vụ Điều phối Các vấn đề đối ngoại thuộc Ban Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, các đại biểu tham dự đại hội 19 đã được các đơn vị cơ sở trong toàn CPC bầu ra trong năm nay. Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tham gia ứng cử tại một đơn vị bầu cử giống như mọi đảng viên bình thường khác.

Để được bầu làm đại biểu tham dự đại hội đảng, các ứng viên phải là những đảng viên nổi bật, gương mẫu về lý tưởng và chính trị, có phong cách làm việc và lối sống mẫu mực, có năng lực thảo luận các vấn đề nghị sự quốc gia và đã đạt được những thành công nhất định trong công việc.

Các đại biểu này không chỉ là lãnh đạo cấp cao của CPC mà còn có đại diện đến từ mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội như kinh tế, khoa học và công nghệ, quốc phòng, tư pháp, giáo dục… Theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, có gần 34% đại biểu tham dự đại hội đến từ lĩnh vực sản xuất, gồm 198 công nhân, 86 nông dân và 283 nhân viên kỹ thuật.

Thông báo của Ban Tổ chức Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết trong quá trình bầu cử, hơn 15% ứng viên đã không hội đủ số phiếu bầu để trở thành đại biểu tham dự đại hội. Ngoài ra, 27 người, trong đó có cựu bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài và cựu quan chức Bộ Tài Chính Mạc Kiến Thành, đã bị loại trong quá trình bầu cử này.

CPC khẳng định các đại biểu được bầu từ những đơn vị cơ sở sẽ phải trải qua một vòng kiểm tra nữa với các tiêu chí chặt chẽ của điều lệ đảng và quy định của Ủy ban Trung ương đảng để xem họ có đủ tư cách tham dự đại hội 19 hay không.

Khi tham dự đại hội 19, gần 3000 đại biểu này sẽ vạch ra đường hướng phát triển và bầu những nhà lãnh đạo mới cho quốc gia đông dân nhất thế giới trong nhiệm kỳ 5 năm tới, theo Diplomat.

Trước hết, các đại biểu sẽ bầu ra 200 thành viên chính thức và khoảng 100 thành viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương đảng, sau đó bầu Bộ Chính trị gồm 25 thành viên từ cơ quan này. Ủy viên Bộ Chính trị thường là đại diện của những tỉnh thành quan trọng nhất của Trung Quốc cũng như các lãnh đạo quân đội, cơ quan chính phủ… 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị sẽ được chọn ra từ cơ quan này.

Đại hội lần thứ 19 cũng sẽ bầu ra Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu trong chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các đại biểu sau đó bầu Tổng bí thư và ông Tập, 64 tuổi, nhiều khả năng sẽ tiếp tục là Tổng bí thư CPC trong 5 năm tới.

Ông Tập từ năm ngoái đã được coi là "lãnh đạo hạt nhân" của CPC, thể hiện vai trò và quyền lực ngày càng lớn của ông trong đảng. Đại hội 19 lần này nhiều khả năng sẽ đưa "tư tưởng Tập Cận Bình" vào điều lệ đảng sửa đổi.

dai-hoi-dang-cong-san-trung-quoc-dien-ra-nhu-the-nao-1

Ông Tập Cận Bình được coi là "lãnh đạo hạt nhân" của CPC. Ảnh: Reuters.

Các lãnh đạo khác của CPC được bầu ra trong đại hội 19 sẽ chịu sự ràng buộc của nhiều quy định, trong đó có quy định bất thành văn về tuổi tác. Trong khoảng hai thập kỷ qua, CPC đã đưa ra các quy định ngày càng cụ thể về độ tuổi cho các vị trí cấp cao, trong đó có "7 lên 8 xuống", nghĩa là các ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị từ 68 tuổi trở lên vào thời điểm diễn ra đại hội sẽ không được tiếp tục nắm giữ quyền lực.

Với quy định này, trong số 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị CPC hiện nay, chỉ có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường là còn đáp ứng điều kiện về độ tuổi, 5 ủy viên còn lại nhiều khả năng sẽ phải nghỉ hưu.

Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc được bầu ra tại đại hội 19 sẽ có nhiệm vụ đưa ra các biện pháp hữu hiệu để lèo lái nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt qua các thách thức đối ngoại lớn, trong đó có cuộc khủng hoảng Triều Tiên, căng thẳng với một số quốc gia láng giềng, cuộc canh tranh quyền lực với Mỹ cũng như duy trì động lực cho Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Về đối nội, họ sẽ phải tìm ra giải pháp cho tình trạng dân số "già trước khi giàu", trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, nợ công ngày càng lớn và những rủi ro tài chính trong nhiều lĩnh vực. Nạn tham nhũng trong đảng và các vấn đề về môi trường do tăng trưởng kinh tế quá nhanh cũng là những thách thức mà ban lãnh đạo mới của Trung Quốc cần phải giải quyết.

 Theo VNE 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.