Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là 'thảm họa' cho Trung Đông

(Baonghean.vn)- Trong tuần này Mỹ sẽ phải xác nhận về việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân của Iran, một thỏa thuận vốn bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích là một trong những văn kiện tồi tệ nhất từng có. Dư luận đặt câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Mỹ có tiếp tục thực thi thỏa thuận quốc tế này hay không.

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ phải thông báo cho Quốc hội trước ngày 15/10 về việc liệu ông có tin tưởng Iran tuân thủ đầy đủ các quy định được nêu trong thỏa thuận hay không, và liệu thỏa thuận có phù hợp với các lợi ích của Mỹ hay không.

Nếu không, Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày xem xét đưa ra quyết định liệu có áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt cụ thể với Tehran vốn đã được dỡ bỏ khi ký thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ liên tục chỉ trích và dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ liên tục chỉ trích và dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ảnh: AP

Trước nguy cơ Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ, những người ban đầu phản đối thỏa thuận, đang đề nghị Tổng thống Trump không rút khỏi thỏa thuận, và nhấn mạnh thực thi thỏa thuận là con đường tốt nhất.

Ngày 11/10, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce cho rằng thỏa thuận hạt nhân cần được thực thi nghiêm túc, và Mỹ cần hợp tác với các đồng minh trong vấn đề này. Mặc dù ông Royce thừa nhận thỏa thuận còn nhiều điểm thiếu sót, song Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa này kêu gọi Washington không đặt dấu chấm hết thỏa thuận này.

Thỏa thuận hạt nhân được ký hồi tháng 7/2015 sau nhiều năm quan hệ căng thẳng giữa Iran và phương Tây. Ảnh: AP
Thỏa thuận hạt nhân được ký hồi tháng 7/2015 sau nhiều năm quan hệ căng thẳng giữa Iran và phương Tây. Ảnh: AP

Trong khi đó, ông Darrell West, chuyên gia tới từ Viện Brookings cho rằng việc Tổng thống Mỹ rời bỏ thỏa thuận sẽ tạo điều kiện cho Iran “có thể tiếp tục chương trình hạt nhân của mình và từ chối cho phép các thanh sát viên tiếp cận cơ sở của họ”.

Ông West cho rằng điều này sẽ là “thảm họa” cho Trung Đông bởi nó sẽ gia tăng bất ổn cho khu vực và gây lo lắng cho các nước trong khu vực. Chuyên gia này cho rằng mặc dù thỏa thuận không hoàn hảo, song vẫn có những điểm tích cực như áp đặt sự kiềm chế đối với Iran, và việc ông Trump từ bỏ thỏa thuận là “một động thái thiển cận từ phía Mỹ”.

Hơn nữa, ông West nhấn mạnh rời bỏ thỏa thuận sẽ gia tăng căng thẳng cho Mỹ, bởi Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng không chỉ từ Triều Tiên mà còn từ Iran./.

Lan Hạ

(Theo THX)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.