Nga đề nghị Mỹ lý giải 'hành động bất thường' ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị Washington giải thích lý do lực lượng Mỹ lại “phớt lờ” ít nhất 300 phiến quân khủng bố được cho là đang đi lại “nhởn nhơ” trong khu vực mà Mỹ kiểm soát tại Syria, Sputnik đưa tin.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov (Ảnh: Sputnik)
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.  Ảnh: Sputnik

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 11/10 đã lên tiếng yêu cầu phía Mỹ lý giải vì sao họ lại “làm ngơ” cho những tên khủng bố được cho là tự do đi lại trong khu vực Al-Tanf do Mỹ kiểm soát tại Syria.

Theo ông Konashenkov, phía Nga đã phát hiện ra khoảng 300 phiến quân đang cố chặn tuyến đường nối giữa Damascus và tỉnh Deir ez-Zor, vốn được dùng để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân và thiết bị quân sự cho quân đội Syria .

Ông Konashenkov cho rằng lệnh ngừng bắn trong vùng phi quân sự ở Syria có thể bị phá hoại sau khi có thêm 600 phiến quân cùng 2 xe mang đồ cứu trợ y tế được bổ sung cho lực lượng khủng bố ở đây.

“Với nguồn tiếp viện đáng kể về nguồn lực, thuốc men và thực phẩm cộng với sự ngầm chấp nhận của Mỹ, không cần phải là chuyên gia cũng có thể đoán được lệnh ngừng bắn sẽ bị ảnh hưởng”, ông Konashenkov nhận định.

Theo ông Konashenkov, ngày 2-3/10 một nhóm gồm 600 phiến quân từ Rukban, nằm trong khu vực al-Tanf do Mỹ kiểm soát đã đi về hướng tây, tràn vào khu vực phi quân sự phía nam thông qua một cửa khẩu cũ ở biên giới Syria - Jordan.

Ông cho rằng, rất có thể 600 phiến quân đến từ al-Tanf có thể đã giành lấy số thuốc men trên từ tay Mặt trận al-Nusra, hoặc đang thông đồng với những tên khủng bố này. Ông Konashenkov cho biết nếu điều này là thật thì Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc “phá hoại tiến trình hòa bình ở Syria”.

Trong một diễn biến khác, Giám đốc Vụ Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nga Georgiy Borisenko chia sẻ với Sputnik rằng hành động “bất thường” của Mỹ gần căn cứ al-Tanf dường như muốn chia cắt Syria.

Ông Borisenko còn nhắc lại cáo buộc của Nga rằng Mỹ và lực lượng do Mỹ hậu thuẫn dường như chỉ đang “giả vờ” đánh lại IS ở Syria. “Chúng tôi rất ngạc nhiên về điều đó, nhưng chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục theo dõi tình hình và chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng bất kể hành vi nào liên quan tới khủng bố đều rất nguy hiểm và có thể sẽ dẫn tới hậu quả gậy ông đập lưng ông”.

Ông Borisenko nhấn mạnh rằng việc Nga tham chiến tại Syria trong 2 năm nay là do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad yêu cầu Moscow trợ giúp, còn việc Washington tham gia vào cuộc chiến tiêu diệt khủng bố ở Syria chưa hề được chính phủ nước này hay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép.

Theo Dân trí

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.