Philippines muốn có quan hệ quốc phòng mật thiết với Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Philippines đã gọi Mỹ là ‘đồng minh số 1’ và thông báo nối lại các cuộc tập trận song phương. Đồng thời, Manila cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi quan hệ quốc phòng mật thiết hơn với Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngắm thử khẩu súng trường CQ-A5b (M4) do chính phủ Trung Quốc trao tặng tại buổi lễ ở Manila hôm 5/10. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngắm thử khẩu súng trường CQ-A5b do chính phủ Trung Quốc trao tặng tại buổi lễ ở Manila hôm 5/10. Ảnh: AFP

Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi hâm nóng quan hệ với Washington.

Hồi tuần trước, Duterte đã cam kết sẽ “thân thiện” với Mỹ, phát đi tín hiệu đặt dấu chấm hết cho làn sóng chỉ trích không dứt trước đó bao gồm lời “thề” ngừng toàn bộ tập trận quân sự chung và thóa mạ Tổng thống Mỹ khi ấy là Barack Obama.

Ngày 5/10, người đứng đầu quân đội Philippines, Tướng Eduardo Ano sau khi trở về từ Hawaii, nơi ông có cuộc gặp với Đô đốc Harry Harris - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, khẳng định rằng các đồng minh đã nhất trí tăng các cuộc tập trận quân sự chung cho năm 2018 sau khi số lượng bị giảm trong năm nay.

“Tổng thống Duterte nói: ‘Tôi muốn thân thiện hơn với Mỹ’, vì thế chúng tôi có mối quan hệ khăng khít hơn và nhiều cuộc tập trận hơn”, Ano nói với ký giả tại Manila.

“Ông Duterte khẳng định sẽ tiếp tục can dự với Mỹ. Họ vẫn là đồng minh số 1 của chúng tôi”, ông nói thêm.

Ano cho biết các cuộc tập trận chung vào năm tới sẽ có trọng tâm là chống khủng bố, ứng phó thảm họa và thậm chí là bảo vệ lãnh thổ.

Thời gian qua, song song với nỗ lực khiến quan hệ đồng minh với Mỹ lỏng lẻo hơn, Duterte cũng tìm cách xây dựng quan hệ nồng ấm hơn giữa Philippines với Trung Quốc và Nga.

Trong một chuyến thăm Bắc Kinh hồi năm ngoái, nhà lãnh đạo này đã tuyên bố “tách bạch” đất nước của mình với Mỹ.

Sau đó, ông lý giải nguyên do là bởi tức giận Obama vì đã chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của mình - chiến dịch chứng kiến hàng nghìn người chết và khiến các nhóm nhân quyền cảnh báo rằng ông Duterte có thể đang phạm tội ác chống nhân loại.

Duterte hồi tuần trước khẳng định vụ tranh cãi đã “như nước chảy qua cầu”, ý chỉ mọi chuyện đã qua khi ông nói lời cảm ơn Mỹ đã giúp đỡ Philippines chống lại các tay súng Hồi giáo chiếm đóng các khu vực của thành phố Marawi ở phía Nam đất nước từ ngày 23/5.

Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo, vũ khí và đào tạo các lực lượng địa phương đang nỗ lực tái chiếm Marawi.

Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 900 người và làm dấy lên quan ngại rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách thiết lập một căn cứ Đông Nam Á tại Philippines.

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại buổi lễ Trung Quốc trao hơn 3.000 súng trường tấn công cùng đạn dược trị giá tới 3,2 triệu USD cho Philippines hôm 5/10, ông Ano khẳng định Philippines sẽ tiếp tục theo đuổi quan hệ quốc phòng mật thiết hơn với Trung Quốc.  

“Mỹ không phải kẻ thù của chúng tôi. Trung Quốc cũng không phải kẻ thù của chúng tôi. Ưu tiên tối thượng của chúng tôi là lợi ích của quốc gia”, Ano cho hay.

Phú Bình

(Theo AFP)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.