Vợ cũ Tổng thống Trump tự nhận 'Đệ nhất phu nhân'

Nhà Trắng ngày 9/10 đã ra thông báo “phản pháo” phát ngôn của bà Ivana Trump, người vợ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, khi bà tự nhận mình là “Đệ nhất phu nhân Mỹ”.

Bà Melania Trump (phải) và bà Ivana Trump (Ảnh: AP)
Bà Melania Trump (phải) và bà Ivana Trump. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America của đài ABC hôm 9/10, bà Ivana Trump, người vợ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, đã chia sẻ về mối quan hệ của bà với chồng cũ. Bà Ivana cho biết bà nói chuyện với ông Trump “khoảng 14 ngày một lần”.

“Tôi có số điện thoại gọi trực tiếp tới Nhà Trắng, nhưng thực sự tôi cũng không muốn gọi cho ông ấy vì Melania vẫn ở đó. Tôi không muốn tạo ra sự ghen tị dù thực chất tôi vẫn là vợ đầu tiên của ông Trump”, bà Ivana nói trong cuộc phỏng vấn giới thiệu cuốn sách sắp xuất bản của bà.

“Tôi cũng là Đệ nhất phu nhân, đúng không?”, bà Ivana nói thêm.

Việc bà Ivana tự nhận là Đệ nhất phu nhân đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ văn phòng của bà Melania Trump - đương kim Đệ nhất phu nhân Mỹ.

“Bà Melania Trump đã đưa Nhà Trắng trở thành nhà của Barron (con trai Tổng thống Trump và phu nhân Melania) và nhà của Tổng thống. Bà Trump thích sống ở Washington DC và được tôn vinh trong vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà Trump cũng có kế hoạch sử dụng vai trò Đệ nhất phu nhân của mình để giúp đỡ trẻ em, chứ không nhằm bán sách”, người phát ngôn của bà Melania, Stephanie Grisham, cho biết.

Đại diện của bà Melania nói rằng tuyên bố từ vợ cũ của Tổng thống Trump chỉ là cách để thu hút sự chú ý của dư luận cũng như phục vụ cho mục đích cá nhân đúng vào thời điểm bà chuẩn bị phát hành cuốn hồi ký mang tên “Raising Trump”.

Năm 2016, Ivana Trump cũng từng khiến dư luận chú ý khi tiết lộ thông tin rằng bà đã đề nghị chồng cũ bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Séc vì đó là quê hương của bà. Khi đó, bà Ivana cũng gửi lời chúc mừng tới bà Melania.

Bà Ivana và ông Trump kết hôn năm 1977 và cuộc ly hôn của hai người vào năm 1992 đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Cặp đôi có 3 người con chung, lần lượt là Donald Trump Jr, Ivanka Trump và Eric Trump.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.