Ba ngày làm việc của Tổng thống Donald Trump ở Việt Nam

Ba ngày làm việc của Tổng thống Donald Trump ở Việt NamTổng thống Donald Trump dừng chân tại Việt Nam từ ngày 10 đến 12/11, dự tuần lễ cấp cao APEC và thăm cấp nhà nước Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Đà Nẵng lúc 12h20 ngày 10/11, tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại thành phố này. Tuần lễ cấp cao APEC 2017 kéo dài từ ngày 6 đến 11/11 với nhiều hội nghị quan trọng. Ảnh: Đức Đồng.

" data-reference-id="25210963" data-was-processed="true" src="/dataimages/201711/original/images2057410_bna_5a08da7569e24.jpg" style="max-width: 500px; width: 500px; height: 321px;" />

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Đà Nẵng lúc 12h20 ngày 10/11, tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại thành phố này. Tuần lễ cấp cao APEC 2017 kéo dài từ ngày 6 đến 11/11 với nhiều hội nghị quan trọng. Ảnh: Đức Đồng.

Ông chủ Nhà Trắng có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) tổ chức chiều ngày 10/11, nhấn mạnh về tự do và mở cửa kinh tế, đồng thời khắc họa Mỹ như một đối tác công bằng với các quốc gia châu Á.

Ông Trump cũng nêu ra tầm nhìn về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương rộng mở và tự do, nơi các quốc gia có thể cùng chia sẻ thịnh vượng trong hòa bình. Ảnh: Quỳnh Trần.

" data-reference-id="25210964" data-was-processed="true" src="/dataimages/201711/original/images2057411_bna_5a08da756a168.jpg" style="max-width: 500px; width: 500px; height: 335px;" />
 

Ông chủ Nhà Trắng có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) tổ chức chiều ngày 10/11, nhấn mạnh về tự do và mở cửa kinh tế, đồng thời khắc họa Mỹ như một đối tác công bằng với các quốc gia châu Á.

Ông Trump cũng nêu ra tầm nhìn về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương rộng mở và tự do, nơi các quốc gia có thể cùng chia sẻ thịnh vượng trong hòa bình. Ảnh: Quỳnh Trần.

Tối cùng ngày, Tổng thống Trump cùng đoàn đại biểu Mỹ dự Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và tiệc chiêu đãi, chương trình nghệ thuật chào mừng do Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân chủ trì. Ảnh: Hà Trung.

" data-reference-id="25210965" data-was-processed="true" src="/dataimages/201711/original/images2057409_bna_5a08da7569709.jpg" style="max-width: 500px; width: 500px; height: 359px;" />

 

Tối cùng ngày, Tổng thống Trump cùng đoàn đại biểu Mỹ dự Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và tiệc chiêu đãi, chương trình nghệ thuật chào mừng do Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân chủ trì. Ảnh: Hà Trung.

Ngày 11/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Trump cùng lãnh đạo 19 nền kinh tế còn lại bắt đầu Hội nghị Cấp cao APEC, sự kiện quan trọng nhất trong tuần lễ APEC. Hội nghị gồm hai phiên họp kín cùng tiệc trưa làm việc. Ảnh: Hà Trung.

" data-reference-id="25210966" data-was-processed="true" src="/dataimages/201711/original/images2057408_bna_5a08da7569824.jpg" style="max-width: 500px; width: 500px; height: 338px;" />

 

Ngày 11/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Trump cùng lãnh đạo 19 nền kinh tế còn lại bắt đầu Hội nghị Cấp cao APEC, sự kiện quan trọng nhất trong tuần lễ APEC. Hội nghị gồm hai phiên họp kín cùng tiệc trưa làm việc. 

Chủ tịch nước đón lãnh đạo Mỹ tại Hội nghị Cấp cao APEC.

21 nhà lãnh đạo chụp ảnh tập thể sau phiên họp kín thứ nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều 11/11 họp báo, tuyên bố Hội nghị Cấp cao APEC thành công tốt đẹp. Năm APEC 2018 sẽ diễn ra ở Papua New Guinea. Ảnh: Hà Trung.

" data-reference-id="25210968" data-was-processed="true" src="/dataimages/201711/original/images2057412_bna_5a08da76544ee.jpg" style="max-width: 500px; width: 500px; height: 256px;" />

 

21 nhà lãnh đạo chụp ảnh tập thể sau phiên họp kín thứ nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều 11/11 họp báo, tuyên bố Hội nghị Cấp cao APEC thành công tốt đẹp. Năm APEC 2018 sẽ diễn ra ở Papua New Guinea. Ảnh: Hà Trung.

Tổng thống Trump rời Đà Nẵng tới Hà Nội lúc 17h23 ngày 11/11, bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam dài hai ngày. Ảnh: Ngọc Thành.

" data-reference-id="25210969" data-was-processed="true" src="/dataimages/201711/original/images2057417_bna_5a08da7754d24.jpg" style="max-width: 500px; width: 500px; height: 330px;" />

 

Tổng thống Trump rời Đà Nẵng tới Hà Nội lúc 17h23 ngày 11/11, bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam dài hai ngày. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tối 11/11 chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Trump. Phát biểu tại tiệc, ông chủ Nhà Trắng mô tả "Việt Nam đã trở thành một điều kỳ diệu của thế giới". Ảnh: Giang Huy.

" data-reference-id="25210970" data-was-processed="true" src="/dataimages/201711/original/images2057413_bna_5a08da76b41bc.jpg" style="max-width: 500px; width: 500px; height: 329px;" />

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tối 11/11 chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Trump. Phát biểu tại tiệc, ông chủ Nhà Trắng mô tả "Việt Nam đã trở thành một điều kỳ diệu của thế giới". Ảnh: Giang Huy.

 

Lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra sáng 12/11 tại Phủ chủ tịch, do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo hội đàm, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương và họp báo chung. Ảnh: Giang Huy.

 

Tổng thống Trump còn chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ đi Philippines lúc 13h ngày 12/11, kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Ông chủ Nhà Trắng đang trong chuyến công du châu Á đầu tiên sau khi nhậm chức, kéo dài từ ngày 3 đến 14/11. Việt Nam là điểm dừng thứ tư, sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ảnh: Bá Đô.

" data-reference-id="25210973" data-was-processed="true" src="/dataimages/201711/original/images2057416_bna_5a08da7736c4b.jpg" style="max-width: 500px; width: 500px; height: 334px;" />

 

Tổng thống Trump lên chuyên cơ đi Philippines lúc 13h ngày 12/11, kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Ông chủ Nhà Trắng đang trong chuyến công du châu Á đầu tiên sau khi nhậm chức, kéo dài từ ngày 3 đến 14/11. Việt Nam là điểm dừng thứ tư, sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ảnh: Bá Đô.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Việt Nam
Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Việt Nam

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.