Chân dung kẻ khủng bố New York và mẩu tin đáng sợ

Cảnh sát xác định nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Manhattan làm 8 người chết là Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 tuổi, ở Tampa, bang Florida.

Theo các hãng tin CNN và NBC News, đối tượng để lại trong xe tải một mẩu giấy tuyên bố hắn thực hiện vụ tấn công nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

khủng bố New York,tấn công khủng bố,khủng bố,Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AP

NBC News đưa tin, Saipov là một người Uzbekistan, cư trú hợp pháp ở Mỹ từ năm 2010 và làm nghề tài xế xe tải thương mại. Thông tin ban đầu cho biết, Saipov không có tiền án tiền sự nhưng đối tượng từng bị cảnh sát chặn dừng nhiều lần vì vi phạm luật giao thông.

Theo hồ sơ tòa án, ngoài địa chỉ ở Tampa, Saipov còn nêu một địa chỉ ở New Jersey. Nhiều thông tin trên báo chí nói rằng Saipov đăng ký 2 doanh nghiệp liên quan đến ôtô ở Ohio trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2013. Một trong hai doanh nghiệp là công ty vận tải nhưng chỉ có một xe tải và một tài xế.

 Sayfullo Habibullaevic Saipov là người Uzbekistan. Ảnh: Daily Mail
 Sayfullo Habibullaevic Saipov là người Uzbekistan. Ảnh: Daily Mail

Các quan chức cảnh sát và chính phủ vẫn chưa công khai danh tính nghi phạm. Tuy nhiên, các quan chức địa phương và liên bang khẳng định tại cuộc họp báo chiều 31/10 rằng nghi phạm cố ý lái chiếc xe bán tải Home Depot lao vào người đi xe đạp và đi đường, khiến 8 người chết và 12 người bị thương. 

Cảnh sát mô tả nghi phạm điều khiển xe sai hướng qua 10 tòa nhà trước khi đâm vào vào một xe buýt trường học.

khủng bố New York,tấn công khủng bố,khủng bố,Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng
 Sayfullo Habibullaevic Saipov rời xe sau khi tấn công.

CNN dẫn nguồn tin nắm rõ tiến trình điều tra cho biết, Saipov thuê chiếc xe tải ở New Jersey trong ngày. Sau khi tấn công, hắn rời xe, mang theo hai khẩu súng trước khi bị cảnh sát bắn vào bụng. Sau vụ tấn công, Cao ủy James O'Neill của Sở Cảnh sát New York nói: "Đây là một thảm kịch lớn chưa từng có".

khủng bố New York,tấn công khủng bố,khủng bố,Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng
 Sayfullo Saipov bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát bắn vào bụng. Ảnh: Twitters

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố: "Đây là một hành động khủng bố, và là một hành động khủng bố cực kỳ hèn nhát nhằm vào những người dân vô tội…".

Có tin cho biết, Saipov hô lên "Allahu Akbar", tức "Đấng tối cao Vĩ đại" bằng tiếng Ảrập sau khi rời chiếc xe tải thuê.

Tổng thống Donald Trump gọi nghi phạm là một "kẻ bệnh hoạn và loạn trí". Saipov được đưa vào một bệnh viện ở New York điều trị vết thương và hiện đang hồi phục. 

Theo Vietnamnet

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.