Triều Tiên sẽ phóng tên lửa lớn nhất chưa từng thấy?

Triều Tiên  sẽ sẵn sàng thử tên lửa ngày hôm nay trong một cảnh báo cuối cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi ông bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc, báo Anh DailyStar cho hay.

Lầu Năm góc lộ cách duy nhất để xóa sổ vũ khí hạt nhân Triều TiênTrump mang đến châu Á thứ có thể huỷ diệt Triều Tiên trong 60 giâyHàn Quốc thêm động thái rắn để ngăn Triều Tiên có vũ khí hạt nhân

 

Tổng thống Mỹ Trump  bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc ngày hôm nay và có cuộc thảo luận riêng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tổng thống Mỹ sẽ ở Seoul, nơi chỉ cách 35 dặm từ biên giới với CHDCND Triều Tiên và chỉ 120 dặm từ thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh đang diễn ra giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại thủ đô Seoul,  Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ là bước ngoặt trong các nỗ lực xoa dịu căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 

Giới chuyên gia lo ngại rằng, Triều Tiên sẽ có những động thái để thử phản ứng của nhà lãnh đạo Mỹ khi ông ở Seoul, một trong những động thái đó, theo giới quan sát có thể là một vụ thử tên lửa mà Bình Nhưỡng đã âm thầm chuẩn bị trong nhiều ngày qua.

Những dấu hiệu Triều Tiên sắp thử tên lửa đã được phát hiện do hệ thống do thám vệ tinh của Mỹ và Hàn Quốc.

Những lo ngại về chiến tranh đã lên tới mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay vì những động thái liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo các chuyên gia, Triều Tiên có nhiều khả năng sẽ bắn tên lửa có đầu đạn hạt nhân vào lòng Thái Bình Dương.

Nếu điều tồi tệ đó xảy ra, sẽ khơi ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.

Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thăm châu Á với những quan ngại về mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên,  ba tàu sân bay tấn công của Mỹ sẽ tập trận cùng nhau tại vùng biển Tây Thái Bình Dương trong vài ngày tới, Ngày 6.11, hãng tin Reuters dẫn lời 4 quan chức giấu tên của Mỹ cho biết cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 3 tàu sân bay USS Nimitz, Ronald Reagan, Theodore Roosevelt và các tàu chiến hộ tống.

Đây là lần đầu tiên 3 nhóm tàu sân bay tấn công này tập trận chung tại khu vực kể từ năm 2007. Các nguồn tin trên không tiết lộ thời điểm và địa điểm chính xác diễn ra cuộc tập trận. Lầu Năm Góc và Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ từ chối bình luận về thông tin này. Trước đó, giới chức Mỹ từng nhiều lần cho biết đang lên kế hoạch cho cuộc tập trận này. 

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.