Vụ chặn máy bay Mỹ: 'Không quân Nga không ngẫu nhiên cất cánh'

Chuyên gia quân sự Nga cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà máy bay Su-30 của Nga trên Biển Đen đã thực hiện động thái bay chặn máy bay của Hải quân Mỹ.

Máy bay S -30 của Nga.
Máy bay S -30 của Nga.

Phía Nga chưa bình luận về tuyên bố này. Tuy nhiên, lực lượng Không quân vũ trụ Nga (VKS) thường xuyên tiến hàng các hoạt động bay chặn và hộ tống máy bay NATO gần biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga hàng tuần cũng công bố báo cáo các chỉ số thống kê về phát hiện máy bay nước ngoài gần biên giới.

Giáo sư Học viện Khoa học quân sự Liên bang Nga, chuyên gia hàng đầu của Trung tâm nghiên cứu quân sự và chính trị MGIMO, ông Vladimir Kozin khi phát biểu trên đài Sputnik lưu ý việc Mỹ đang tích cực thực hiện các hoạt động tình báo gần biên giới của Nga trong những năm gần đây.

"Không quân không bao giờ ngẫu nhiên cất cánh. Đó không phải các UAV dân sự giám sát giao thông hay tình hình cây trồng. Trước kia Mỹ không có những động thái kiểu như vậy nên cũng không có những vụ bay chặn. Người Mỹ chẳng việc gì phải đổ lỗi về thất bại của mình nếu họ không thành công." 

Vladimir Kozin
Chuyên gia quân sự Liên bang Nga 

Theo các quan chức quân sự có thẩm quyền, hoạt động tình báo của Mỹ xung quanh biên giới Nga đã tăng gấp 10 lần trong những năm gần đây; do đó, đã và sẽ không thể diễn ra hành động bay chặn nguy hiểm: phi công là những người có trách nhiệm, họ hiểu bất kỳ đường bay nguy hiểm có thể kết thúc tồi tệ cho cả hai bên.

Do đó thay vì làm ầm ĩ, quân đội Mỹ đơn giản là không nên tổ chức những chuyến bay khiêu khích xung quanh lãnh thổ Nga. Những máy bay do thám như vậy có thể được quân đội của Nga đánh giá như động thái chuẩn bị cho các hoạt động quân sự.

"Không quân không bao giờ ngẫu nhiên cất cánh. Đó không phải các UAV dân sự giám sát giao thông hay tình hình cây trồng. Trước kia Mỹ không có những động thái kiểu như vậy nên cũng không có những vụ bay chặn. Người Mỹ chẳng việc gì phải đổ lỗi về thất bại của mình nếu họ không thành công," - ông Vladimir Kozin phát biểu.

Theo Sputnik

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.