Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Putin trong triển lãm

Cuộc triển lãm tranh khắc họa ông Putin như siêu nhân vừa khai mạc ở Moscow. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ông Putin sẽ tranh cử Tổng thống Nga 2018.

Người dân ngắm nhìn các bức họa về Tổng thống Nga Vladimir Putin tại triển lãm mang tên “Siêu Putin” ở bảo tàng UMAM tại Moscow, Nga.
Người dân ngắm nhìn các bức họa về Tổng thống Nga Vladimir Putin tại triển lãm mang tên “Siêu Putin” ở bảo tàng UMAM tại Matxcơva, Nga.
Bức họa với nhân vật là “siêu nhân” Putin đang nhả đạn từ một khẩu súng đặc biệt.
Bức họa với nhân vật là “siêu nhân” Putin đang nhả đạn từ một khẩu súng đặc biệt.
Cuộc triển lãm này khai mạc vào hôm 6/12, đúng ngày Tổng thống Putin chính thức tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ tiếp theo.
Cuộc triển lãm này khai mạc vào hôm 6/12, đúng ngày Tổng thống Putin chính thức tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ tiếp theo.
Hình ảnh ông Putin trong vai “ông già Nô-en”. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga kế tiếp sẽ diễn ra vào năm 2018.
Hình ảnh ông Putin trong vai “ông già Nô-en”. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga kế tiếp sẽ diễn ra vào năm 2018.
Tượng chân dung Putin tại triển lãm tranh và điêu khắc này (sẽ kéo dài đến 15/1/2018).
Tượng chân dung Putin tại triển lãm tranh và điêu khắc này (sẽ kéo dài đến 15/1/2018).
Một phụ nữ trẻ đang kiểm tra điện thoại cá nhân khi đứng bên một bức họa khác về Tổng thống Putin.
Một phụ nữ trẻ đang kiểm tra điện thoại cá nhân khi đứng bên một bức họa khác về Tổng thống Putin.
Trong các sự kiện trước ngày 6/12, ông Putin đã không nói rõ ý định của mình sẽ ra tranh cử Tổng thống lần nữa hay không.
Trong các sự kiện trước ngày 6/12, ông Putin đã không nói rõ ý định của mình sẽ ra tranh cử Tổng thống lần nữa hay không.
Bên trái là hình tượng “siêu nhân” Putin cầm quốc kỳ Nga và tấm khiên khi cưỡi gấu.
Bên trái là hình tượng “siêu nhân” Putin cầm quốc kỳ Nga và tấm khiên khi cưỡi gấu.
Tổng thống Nga Putin là một người yêu động vật.
Tổng thống Nga Putin là một người yêu động vật.
Mặc dù ông Putin trước đó không công khai ý định ra tranh cử Tổng thống 2018, giới quan sát vẫn nghiêng nhiều về khả năng là ông sẽ tái tranh cử.
Mặc dù ông Putin trước đó không công khai ý định ra tranh cử Tổng thống 2018, giới quan sát vẫn nghiêng nhiều về khả năng là ông sẽ tái tranh cử.
Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2018, ông Putin sẽ bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4 của mình.
Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2018, ông Putin sẽ bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4 của mình.
Giới quan sát tiếp tục đánh giá ông Putin có nhiều cơ hội sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm tới.
Giới quan sát tiếp tục đánh giá ông Putin có nhiều cơ hội sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm tới.
Bìa phải là bức họa Vladimir Putin theo phong cách con tem.
Bìa phải là bức họa Vladimir Putin theo phong cách con tem.
Hiện nay uy tín của ông Putin vẫn khá cao dù kinh tế Nga đang gặp khó khăn và có những cuộc biểu tình phản đối của phe đối lập.
Hiện nay uy tín của ông Putin vẫn khá cao dù kinh tế Nga đang gặp khó khăn và có những cuộc biểu tình phản đối của phe đối lập.
Vào năm 2014, một đối thủ của ông Putin đã bị lộ clip sex. Cuối tháng 9/2017 vừa qua, một thủ lĩnh khác của phe đối lập đã bị triệu tới đồn cảnh sát.
Vào năm 2014, một đối thủ của ông Putin đã bị lộ clip sex. Cuối tháng 9/2017 vừa qua, một thủ lĩnh khác của phe đối lập đã bị triệu tới đồn cảnh sát.

 Theo VOV

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.