Sau đề Văn, đề Toán vào lớp 10 ở Hà Nội tiếp tục lọt ra ngoài

Theo Quỳnh Trang (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một giáo viên ở điểm thi THPT Vân Nội (Đông Anh) đã chụp cả đề thi Ngữ văn và Toán truyền ra ngoài.

17h30 ngày 7/6, một tiếng sau khi kết thúc buổi thi môn Toán vào lớp 10 công lập Hà Nội, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Ngọc Quang thừa nhận đề Toán lại bị lọt ra ngoài. Sau khi thí sinh làm bài được khoảng 60 phút, mạng xã hội xuất hiện bản chụp tờ đề thi môn Toán.

Sở phối hợp với công an xác minh, phát hiện giáo viên Nông Hoàng Phúc, trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn), là cán bộ coi thi số 2, mang điện thoại vào phòng, chụp đề thi và truyền ra ngoài tại điểm thi THPT Vân Nội (Đông Anh). Cán bộ này đã khai nhận hành vi và nhận chụp cả đề thi Ngữ văn buổi sáng.

Sở Giáo dục Hà Nội: "Giáo viên để lọt đề thi ra ngoài"

"Chúng tôi đang xác minh ảnh chụp được chuyển cho ai đầu tiên, những ai tiếp tục phát tán sau đó, với mục đích gì và ảnh hưởng tới đâu. Việc mang điện thoại vào phòng thi là sai phạm, chụp đề thi chuyển ra ngoài càng sai nghiêm trọng hơn, vi phạm đạo đức nhà giáo. Sau khi xác minh rõ các tình tiết vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy chế, với tinh thần nghiêm minh", ông Quang nói.

Phó giám đốc Quang khẳng định đề Toán bị lọt chứ không phải lộ, bởi lộ đề phải là trước thời điểm bóc niêm phong túi đựng đề thi.

Dù "đang xác minh mức độ lan truyền đề thi", ông Quang vẫn cho rằng sự việc không ảnh hưởng đến kết quả làm bài của thí sinh. Vì chỉ 10 phút sau khi đề Toán được phát tán trên Internet, cơ quan chức năng đã phát hiện, đình chỉ giáo viên vi phạm nên "chắc chắn không có lời giải được chuyển vào phòng thi".

"Chúng tôi khẳng định sau khoảng 10 phút đó, mọi thứ diễn ra rất nghiêm túc", ông Quang nói.

Sau đề Văn, đề Toán vào lớp 10 ở Hà Nội tiếp tục lọt ra ngoài ảnh 1

Phó giám đốc Sở Giáo dục Lê Ngọc Quang trả lời báo chí chiều 7/6. Ảnh: Quỳnh Trang.

Lãnh đạo Sở Giáo dục cho biết, buổi thi chiều không còn thí sinh vi phạm quy chế mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi như buổi sáng. Sau việc lọt đề môn Ngữ văn, Sở đã chỉ đạo 185 điểm thi và yêu cầu các phòng thi giám sát chặt chẽ, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ thông minh trong phòng thi.

Trả lời nghi vấn đề Ngữ văn có thể bị lộ trước thời điểm phát đề vì ảnh chụp đề lan truyền trên mạng rất "sạch sẽ", không ghi thông tin thí sinh, không có chữ ký của giám thị, Phó giám đốc Quang nói: "Thời đại công nghệ cao, người ta có thể sử dụng công nghệ chỉnh sửa để xóa thông tin đó". 

Theo lịch thi của Sở Giáo dục Hà Nội, 14h25 giáo viên trông thi phát đề, 14h30 thí sinh bắt đầu làm bài môn Toán, thời gian 120 phút. Tuy nhiên, thời gian ngắn sau khi phát đề, mạng xã hội xuất hiện ảnh chụp đề thi có cả họ tên, số báo danh của thí sinh và chữ ký giám thị.

Sau đề Văn, đề Toán vào lớp 10 ở Hà Nội tiếp tục lọt ra ngoài ảnh 2

Đề Toán được các nhóm chia sẻ ít phút sau thời gian bắt đầu làm bài của thí sinh (14h30). 

Đứng chờ con ở ngoài điểm thi, nhiều phụ huynh xôn xao việc mạng xã hội lan truyền đề môn Toán. Nhiều người lo lắng đề thi lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng kết quả kỳ thi, nhất là khi cuộc cạnh tranh vào lớp 10 công lập gay gắt nhất từ trước đến nay. Gần 95.000 thí sinh dự thi và có gần 32.000 em bị loại.

Trước đó, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng cùng ngày, sau thời gian tính giờ làm bài một tiếng, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp đề thi. Đề này trùng khớp với đề thí sinh mang về sau kết thúc buổi thi.

Phó giám đốc Sở Giáo dục Lê Ngọc Quang khẳng định: "Đây là hiện tượng lọt đề thi, không phải lộ đề. Vì lộ đề phải trước thời điểm bóc niêm phong đề thi, còn trường hợp này chúng tôi xác minh đề lọt ra ngoài lúc 9h08".

Năm học 2018-2019, Hà Nội có gần 94.500 học sinh dự thi vào lớp 10 công lập, cao nhất từ trước đến nay. Do lứa thí sinh "dê vàng" 2003 tăng đột biến hơn 18.700 so với năm trước, thành phố phải bố trí 185 điểm thi, hơn 3.970 phòng thi và huy động 10.030 giáo viên THPT, THCS trông thi.

Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm nay là 63.050, đồng nghĩa gần 32.900 em sẽ phải vào trường THPT tư thục có chi phí đắt đỏ, hoặc học trường nghề, giáo dục thường xuyên.

Khác với nhiều tỉnh thành, thí sinh Hà Nội chỉ phải thi hai môn Toán, Ngữ văn.  Điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng của điểm THCS (hệ số 1) cộng với điểm thi (hệ số 2) và điểm ưu tiên, điểm khuyến khích.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.