Số ca Covid-19 mới ở Mỹ cao nhất trong 6 tháng

Theo Thanh Tâm (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỹ ghi nhận những ca mắc nCoV ở mức cao nhất trong gần 6 tháng qua kể từ ngày 6/2, do biến thể Delta hoành hành.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 31/7 cho biết nước này ghi nhận 101.171 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ qua. Lần gần nhất Mỹ ghi nhận số ca nhiễm vượt ngưỡng 100.000 là gần 6 tháng trước. Tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 của Mỹ hiện tại lần lượt là 35.733.967 và 629.290 trường hợp.

Dữ liệu mới cho thấy tổng số ca nhiễm mới trong tuần tính đến 30/7 ở Mỹ cao hơn năm lần so với một tháng trước và cao nhất từ tháng 2, với 544.569 ca, theo Đại học Johns Hopkins và Bloomberg. Trong đó, bang Florida chiếm 1/5 tổng số ca nhiễm với hơn 110.000 trường hợp.

Tỷ lệ nhập viện ở Mỹ, dù thấp hơn nhiều đợt đỉnh điểm tháng 1, đã tăng hơn 46% trong một tuần. Tỷ lệ tử vong cũng tăng hơn 30%, theo CDC.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng của Mỹ tăng mạnh trong thời gian gần đây. Hơn 4,7 triệu người Mỹ đã tiêm vaccine Covid-19 trong hai tuần qua và hơn 856.000 liều được tiêm trong ngày 30/7, mức cao nhất kể từ ngày 3/7.

Tỷ lệ tiêm chủng ở các bang Mỹ từng ngần ngại vaccine đã tăng mạnh, như Louisiana tăng 114%, Arkansas 96%, Alabama 65% và Missouri 49%, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Texas tuần trước báo cáo số lượng tiêm chủng trong ngày cao nhất một tháng, tăng 25% so với tháng trước.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại hạt Miami-Dade, bang Florida hôm 26/7. Ảnh: AP.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại hạt Miami-Dade, bang Florida hôm 26/7. Ảnh: AP

Thế giới đã ghi nhận 198.488.462 ca nhiễm nCoV và 4.232.046 ca tử vong, tăng lần lượt 520.602 và 8.537, trong khi 179.252.286 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Tại châu Âu, làn sóng biểu tình phản đối "hộ chiếu vaccine" và các biện pháp hạn chế Covid-19 lan rộng ở Đức và Pháp, trong khi Anh kêu gọi người dân tiếp tục tiêm vaccine.

Pháp, vùng dịch thứ 5 thế giới với 6.127.019 ca nhiễm và 111.867 ca tử vong, đã trải qua tuần biểu tình thứ ba liên tiếp, để phản đối kế hoạch "cấm cửa" người chưa tiêm chủng hoặc không có kết quả xét nghiệm Covid-19 tại các địa điểm công cộng.

Bộ trưởng Nội Vụ Gerald Darmanin cho biết hơn 204.000 người đã biểu tình trên khắp nước Pháp, trong đó riêng Paris là hơn 14.000 người. 19 người biểu tình đã bị bắt và 3 sĩ quan cảnh sát bị thương.

Tại Đức, nơi đã ghi nhận 3.776 ca nhiễm và 92.171 ca tử vong, nhiều cuộc biểu tình chống các biện pháp đóng cửa cũng diễn ra ở Berlin và nhiều địa điểm khác.

Anh, báo cáo 5.856.528 người nhiễm và 129.654 người chết, tăng lần lượt 26.144 và 71 trường hợp.

Một số quan chức y tế hàng đầu của Anh kêu gọi phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine Covid-19. Họ chỉ ra dữ liệu mới cho thấy 98% số phụ nữ mang thai nhập viện vì Covid-19 tại Anh kể từ tháng 5 đều chưa tiêm chủng.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng hơn những phụ nữ cùng độ tuổi khác. Nhiều người lo ngại mối đe dọa với phụ nữ mang thai thậm chí lớn hơn với Delta, biến thể có khả năng lây lan mạnh và gây bệnh nặng hơn các chủng virus nCoV khác.

Tại châu Á, biến thể Delta khiến nhiều nước phải siết biện pháp hạn chế, trong khi WHO kêu gọi thế giới nhanh chóng tìm cách ngăn chặn chủng virus này trước khi chúng đột biến nguy hiểm hơn.

Đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc trong nhiều tháng qua đã lan sang hai khu vực mới vào ngày 31/7, gồm tỉnh Phúc Kiến và thành phố Trùng Khánh.

Trung Quốc ghi nhận 328 ca nhiễm có triệu chứng trong tháng 7, gần bằng tổng số ca nhiễm trong nước từ tháng 2 đến tháng 6. Đợt bùng phát bắt đầu từ thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, hiện lan sang 14 tỉnh. Hơn một triệu người Trung Quốc phải quay lại tình trạng phong tỏa, trong khi các chiến dịch xét nghiệm hàng loạt được khởi động.

Trung Quốc đã báo cáo 92.930 ca nhiễm và 4.636 ca tử vong vì Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát tại thành phố Vũ Hán cuối năm 2019.

Tại Australia, nơi có khoảng 14% dân số đã tiêm chủng, Brisbane, thành phố lớn thứ ba ở Queensland và nhiều khu vực khác đã ban hành lệnh phong tỏa ngắn ba ngày khi ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm mới từ một cụm dịch biến chủng Delta.

"Cách duy nhất để đánh bại Delta là hành động nhanh và mạnh mẽ", Phó thủ hiến Queensland Steven Miles nói. "Cuộc chiến đã thay đổi".

34.130 ca nhiễm và 924 ca tử vong đã được báo cáo ở Australia kể từ khi dịch bùng phát.

Tại Đông Nam Á, các điểm nóng như Indonesia, Thái Lan vẫn tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục, khi biến thể Delta lây lan mạnh..

Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 3.409.658 ca nhiễm, tăng 37.284, trong đó 94.119 người chết, tăng 1.808.

Thái Lan ngày 31/7 ghi nhận số ca Covid-19 hàng ngày kỷ lục với 18. 912 người nhiễm và 178 người chết, nâng tổng số lên lần lượt 597.287 và 4.857. Nhiều bệnh viện ở thủ đô Bangkok rơi vào tình trạng quá tải và buộc phải chuyển những ca nhiễm nhẹ về các tỉnh.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.