Sự “vượt cấp” tuyệt vời

Đào Tuấn - Thanh Lê

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - “Vượt cấp” là cách mà ông Đặng Anh Dũng – nguyên Phó Bí thư Thường trực huyện Thanh Chương nói về Chương trình gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn diễn ra vào ngày 25 và 26/5 vừa qua.
1034 người là cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn dự chương trình gặp mặt. Ảnh Thành Cường
1.034 người là cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Thành Cường
Lan tỏa cái hay - đẩy lùi cái thiếu khuyết
Theo ông Dũng, vượt cấp trong giải quyết các quan hệ hành chính được hiểu: Từ cấp thôn xóm “nhảy cóc” lên cấp huyện, cấp xã lên cấp tỉnh và cấp huyện ra cấp Trung ương…
Cuộc gặp mặt đối thoại giữa cán bộ chủ chốt cấp xã với Thường trực Tỉnh ủy là sự “vượt cấp” rất đáng quý, đáng trân trọng và  đúng ra phải được tổ chức từ lâu.
ông Đặng Anh Dũng khi còn đương chức. Ảnh NVCC
Ông Đặng Anh Dũng khi còn đương chức. Ảnh: NVCC
 “Sẽ tuyệt vời hơn nếu như Thường trực Tỉnh ủy tổ chức theo vùng, khu vực” - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương cho hay.  Ông Dũng còn nói rằng, cuộc gặp mặt là sự cụ thể hóa vấn đề dân chủ trên diện rộng. Cái được ở đây không chỉ có cán bộ đứng đầu xã, phường mà Thường trực Tỉnh ủy và ngay cả Thường trực Huyện ủy cũng “gom” nhiều cái được.  Huyện ủy sẽ biết thêm  những vấn đề ở cơ sở, ở đời sống dân cư. Thông qua hoạt động này sẽ góp phần thay đổi nhận thức theo hướng tích cực cho cán bộ cơ sở. Vì một lần được gặp gỡ, đối thoại, người này được nghe người kia nói sẽ biết mình đang ở đâu.
Quang cảnh chương trình gặp mặt. Ảnh: Thành Cường
Quang cảnh chương trình gặp mặt. Ảnh: Thành Cường
Có thể những cuộc đối thoại như thế không thể làm cầu kỳ như mong đợi của nhiều người, tuy nhiên có những vấn đề đột xuất, phát sinh từ cơ sở sẽ được các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo, giải quyết. Đó chính là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cũng như mỗi cán bộ, đảng viên.
“Trong thời điểm này, chương trình xây dựng nông thôn mới phải làm thế nào, xây dựng quy chế dân chủ phải thực hiện ra sao hay việc đảm bảo an ninh chính trị - TTATXH, bảo vệ môi trường ở cơ sở cũng đặt ra nhiều vấn đề nên việc tổ chức được một cuộc gặp mặt sẽ vỡ vạc ra nhiều điều. Đây là điều rất đáng quý” - cũng theo ông Đặng Anh Dũng.
Ông Đặng Anh Dũng (thứ 2 phải sang) trong một chuyến công tác tại Lào. Ảnh: NVCC
Ông Đặng Anh Dũng (thứ 2 phải sang) trong một lần công tác tại Lào. Ảnh: NVCC

Nói về vai trò của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương còn nhấn mạnh, đừng quá cầu toàn khi đánh giá về họ.

"Đừng yêu cầu quá cao về bằng cấp, chứng chỉ này nọ. Họ là người trực tiếp tham gia đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Phải tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ. Có rất nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở thể hiện rõ cái tâm trong lời nói, việc làm. Lâu nay chúng ta vẫn nói về cán bộ xã làm sai, vi phạm nguyên tắc quản lý, điều hành ở cơ sở. Người ta đặt ra vấn đề: Có phải họ thiếu trình độ, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm? Cái này phải xem xét. Tất cả đều có động cơ, phải xem xét đó là gì để điều chỉnh", Ông Đặng Anh Dũng khẳng định.

“Một thực tế khác như ở huyện Thanh Chương, có rất nhiều đồng chí lãnh đạo xã nếu nhìn trích ngang của họ thì không đẹp nhưng họ rất được dân chúng tin cậy. Vì sao vậy? Vì họ làm gì cũng có sự cân nhắc rất kỹ, không dễ gì để họ làm sai. Chính vì vậy, có những cuộc gặp mặt với Thường trực Tỉnh ủy là rất thiết thực, là điều tuyệt vời lắm. Sự lan tỏa cái hay cái tốt cũng từ đây, cái dở, cái khuyết thiếu cũng nhờ hoạt động này mà bị đẩy lùi” - ông Đặng Anh Dũng nói thêm.

Cuộc gặp mặt đặc biệt

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Chủ trì cuộc gặp mặt
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Chủ trì cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Trong công việc, cuộc sống mọi người đều biết và chứng kiến rất nhiều cuộc gặp mặt, nhưng cuộc gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An có thể nói là cuộc gặp mặt “đặc biệt”.

Nhà báo Nguyễn Văn Nhật trong một lần tác nghiệp. Ảnh: NVCC
Nhà báo Nguyễn Văn Nhật trong một lần tác nghiệp. Ảnh: NVCC

Đó là những nhận xét của nhà báo Nguyễn Văn Nhật - Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An sau khi anh đã dành thời gian theo dõi chương trình gặp mặt, đối thoại do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức.

Theo Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An, sự “đặc biệt” của hoạt động nói trên còn là vì thành phần đại biểu là toàn bộ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; số lượng đại biểu tham dự lớn... Trong số đó có những cán bộ xã trên 30 năm công tác mới lần đầu tiên được tham dự một cuộc gặp mặt với Thường trực Tỉnh ủy.

“Loại trừ yếu tố công việc và nhiệm vụ chính trị, chủ quan tôi nghĩ cuộc gặp mặt này cũng là thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với những đóng góp của đội ngũ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn” - Nhà báo Nguyễn Văn Nhật nói.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Chương trình gặp mặt. Ảnh: Thành Cường
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Chương trình gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, dưới cái nhìn của một người làm báo đang công tác tại cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, nhà báo Nguyễn Văn Nhật cho rằng mình rất khách quan khi đánh giá một sự kiện diễn ra trên địa bàn Nghệ An.

Theo anh, tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và các thành viên trong Thường trực Tỉnh ủy đã có bài phát biểu, nói chuyện quan trọng, đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, những vấn đề đặt ra của tỉnh và đặc biệt là ở các xã, phường, thị trấn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã đánh giá đúng thực chất vai trò của cấp ủy, chính quyền phường, xã, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

“Khi tâm sự với phóng viên nhiều đại biểu đến dự hội nghị cho biết họ rất phấn khởi khi Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc gặp thế này, họ cho rằng không chỉ hội nghị xong là thôi mà khi rời hội nghị họ sẽ đem theo nhiều dư âm tốt, thấy rõ hơn những công việc đặt ra để rồi nỗ lực, quyết tâm cao hơn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra” - Nhà báo Nguyễn Văn Nhật nói thêm.

Phá rào cản ở cơ sở

Có thể nói chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng sự kiện Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhiều ngành, nhiều người và nhiều thành phần trong đời sống xã hội. Khá bất ngờ khi nhiều chủ doanh nghiệp, công ty theo dõi sát sự kiện.

Chủ động chia sẻ với Báo Nghệ An, ông Trần Anh Sơn - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An nói rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành nhiều thủ tục hành chính ở cơ sở đã được khắc phục,  tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy vậy cộng đồng doanh nghiệp vẫn chưa thể yên tâm và hài lòng về hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi các chính sách nhất quán từ tỉnh đến cơ sở.

ông Trần Anh Sơn tặng quà cho thương binh, gia đình chính sách. Ảnh: Thanh Lê
Ông Trần Anh Sơn tặng quà cho thương binh, gia đình chính sách. Ảnh: Thanh Lê

Nhất là vẫn còn tình trạng bộ phận cán bộ, công chức cố tình gây phiền hà và làm chậm tiến trình công việc; hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp còn phổ biến. 

Chẳng hạn khi một chủ trương đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh đồng ý nhưng khi triển khai phải xin ý kiến, từ lãnh đạo huyện đến xã. Đây là tồn tại, yếu kém của một bộ phận cán bộ cơ sở,  là “rào cản” của sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Thực trạng đó đang đòi hỏi lãnh đạo tỉnh và các ngành, các cấp địa phương cần có biện pháp hữu hiệu chấn chỉnh tình trạng “trên trải thảm, dưới rải đinh”.  “Theo tôi, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp bàn bạc, tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp hiệu quả nhất cho doanh nghiệp phát triển thì phải được thực hiện một cách nhất quán từ tỉnh đến cơ sở các xã, phường, thị trấn. Nếu xảy ra hiện tượng cán bộ, công chức nhũng nhiễu doanh nghiệp thì phải xử lý, loại bỏ dứt điểm” – ông Sơn chia sẻ thêm.               

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.