Sẽ có khoảng 4000 vận động viên đến Nghệ An dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc

(Baonghean.vn)- Sáng 24/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 tại Nghệ An.

Đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Nghĩa Đàn.
Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Nghĩa Đàn.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 được tổ chức tại 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, dự kiến từ ngày 1-10/8/2016. Hội khỏe có sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với khoảng 10.000 người về dự, trong đó có khoảng 3.000-4.000 vận động viên thi đấu 15 môn. Nghệ An đăng cai tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và 8 môn thi đấu.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 tỉnh Nghệ An.
Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An báo cáo những công việc đã và đang triển khai; thảo luận về các nội dung công tác theo sự phân công của UBND tỉnh…

Đến nay, Nghệ An đã thành lập Ban tổ chức Hội khỏe tại tỉnh Nghệ An và 5 tiểu ban giúp việc; Thành lập đoàn vận động viên tham gia tập luyện và thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực, toàn quốc.

Bên cạnh đó, tỉnh đã và đang xây mới, nâng cấp, cải tạo một số công trình hiện có dự kiến tổ chức thi đấu các môn, như: Xây mới Nhà đa năng Trường THPT Lê Viết Thuật; nâng cấp và sửa chữa Nhà thi đấu TDTT Đại học Vinh, Nhà đa năng trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sân vận động tỉnh…

(Baonghean.vn) – Sáng 24/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 tại Nghệ An.  Đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự có đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.  Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 được tổ chức tại 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, dự kiến từ ngày 01-10/8/2016 (Lễ khai mạc và bế mạc diễn ra ở Nghệ An). Hội khỏe có sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với khoảng 10.000 người về dự, trong đó có khoảng 3.000-4.000 vận động viên sẽ thi đấu 15 môn ( có 8 môn sẽ được tổ chức ở Nghệ An). Để Hội khỏe diễn ra thành công, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX – 2016 tại tỉnh Nghệ An; Nghệ An cũng đã thành lập Ban tổ chức Hội khỏe tại tỉnh Nghệ An và 5 tiểu ban giúp việc; thành lập đoàn vận động viên tham gia tập luyện và thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực, toàn quốc. Bên cạnh đó, Nghệ An đang tập trung nâng cấp, cải tạo một số công trình hiện có dự kiến tổ chức và thi đấu các môn, như: Xây mới Nhà đa năng Trường THPT Lê Viết Thuật; nâng cấp và sửa chữa Nhà thi đấu TDTT Đại học Vinh, Nhà đa năng trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sân vận động tỉnh…Ngoài ra là công tác chỉnh tr

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa nêu rõ: Việc Nghệ An đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc là cơ hội để quảng bá hình ảnh tỉnh nhà, do đó cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về sự kiện này.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu các đơn vị được phân công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ hoạt động hội khỏe; Xây dựng kế hoạch chi tiết từng biểu ban giúp việc; Xây dựng chương trình lễ khai mạc, bế mạc với đầy đủ nội dung và nghi thức; Khảo sát địa điểm ăn, nghỉ cho các đoàn thi đấu; Xây dựng phương án tổng thể về đảm bảo an ninh, phương án về y tế; Thành lập trung tâm báo chí, xây dựng chương trình truyền hình, tổ chức tuyên truyền các hoạt động về Hội khỏe./.

Thanh Sơn

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.