Câu chuyện ngoại binh ở V.League 2017

(Baonghean.vn) - Tham gia V-League 2017 có 31 ngoại binh (không kể 8 cầu thủ nhập tịch) đến từ 15 quốc gia. Trong đó có khá nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao như Moses Oloya, Gonzalo Damian Marronkle (cùng của HN FC), Victor Ormazabal (TP.HCM), Pape Omar Faye (FLC Thanh Hóa). Sự có mặt của các cầu thủ này làm cho không khí các sân cỏ Việt Nam trở nên sống động hơn rất nhiều.

Trước hết phải khẳng định, nếu không có cầu thủ ngoại thì V-League sẽ giảm đi lượng khán giả đáng kể. Việc xuất hiện ngày càng nhiều cầu thủ có chất lượng khiến cho khán giả Việt Nam được tận mắt chứng kiến nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp.

Các cầu thủ Việt Nam cũng học hỏi được chính các ngoại binh những kỹ thuật cá nhân lẫn tư duy chiến thuật lẫn phong cách chuyên nghiệp trong tập luyện, sinh hoạt. Tất cả các đội vô địch V-League đều sở hữu ngoại binh thuộc tốp đầu Vua phá lưới của mùa giải. Nhiều năm liền, không có cầu thủ Việt Nam nào đoạt giải Vua phá lưới của V-League.

Moses(giữa) là “bom tấn” trong các hợp đồng mùa giải V-League 2017
Moses(giữa) là “bom tấn” trong các hợp đồng mùa giải V-League 2017.

Trong 31 ngoại binh, có 15 cầu thủ đến từ 5 quốc gia châu Mỹ, đông nhất là Brazil có 7 cầu thủ, tiếp đến Nigeria và Argentina lần lượt có 4 và 3 cầu thủ. Có 11 cầu thủ đến từ châu Phi, có 3 cầu thủ đến từ châu Âu, 2 cầu thủ đến từ Châu Á. Là đất nước xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới nên việc có đến 7 ngoại binh mang quốc tịch Brazil là điều khá dễ hiểu.

Các đội dự V-League khá ưa chuộng lối đá kỹ thuật của cầu thủ Brazil, phần lớn các cầu thủ quốc gia này đều có thể đá nhiều vị trí trên sân, thể lực khá dồi dào và lối sống tương đối lành mạnh. Cộng đồng cầu thủ Brazil lại biết cách chia sẻ thông tin cho nhau nên các CLB dường như không mất phí chuyển nhượng khi tuyển dụng. Trở ngại duy nhất là quốc gia này sử dụng ngôn ngữ Bồ Đào Nha, vốn không thông dụng ở Việt Nam.

Đối với các cầu thủ châu Phi, sau những scandal trong sinh hoạt các đội đều ngại sử dụng cầu thủ quốc tịch Uganda mà chuyển sang sử dụng cầu thủ Nigeria. Cả 4 cầu thủ Nigeria đều đá tiền đạo theo kiểu càn lướt mạnh mẽ, điều các HLV rất thích. Chỉ có 3 cầu thủ quốc tịch Argentina thi đấu ở V-League hiện nay nhưng họ đều là những cầu thủ nòng cốt của Hà Nội, SHB. Đà Nẵng và TP.HCM, trong đó Gonzalo Damian Marronkle có thể đá mọi vị trí trừ thủ môn.

Sau màn tuyển dụng các cầu thủ Hàn Quốc không thành công thì gần đây các đội mới quan tâm đến các cầu thủ châu Á, đó chính là Masaaki Ideguchi (Nhật Bản) của HAGL và Alvaro Linares Silva (Philippines) của Hà Nội FC. Thực ra trung vệ Alvaro Linares Silva là cầu thủ Tây ban nha nhập tịch Philippines nên thể hình khá to cao.

Trong 31 ngoại binh thì 25 cầu thủ đá tiền đạo, 2 tiền vệ và 4 hậu vệ, thực ra việc phân chia chỉ mang tính tương đối vì có đến gần 50% số tiền đạo ngoại có thể đá tiền vệ. Các ngoại binh đá hậu vệ (đều đá trung vệ) như Chaher Zarour (Pháp), Ramon Rodrigues,Alvaro Linares Silva (Philippines) đều có quả chuyền dài đặc trưng, giỏi không chiến nên người hâm mộ đang quan tâm vì sao HAGL lại chọn Mobi Fehr (Mỹ), hy sinh suất tiền đạo ngoại.

Trong 14 đội tham gia thì Sài Gòn và SLNA thực sự đang chơi “canh bạc ngoại binh” khi điền 4 cái tên Marcelo Fernandes, Patrick Dos Santos Cruz (đều của Brazil), Olaha (Nigeria), Henry (Trinidad & Tobago) vào những giờ khắc cuối cùng. Trong khi đó, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh do tham dự AFC Cup nên đang có lợi thế khi được phép đăng ký lần lượt là 4 và 3 ngoại binh.

1.	Do tuyển dụng gấp gáp nên ngoại binh đang là “canh bạc” của SLNA mùa này (ảnh AT).
Do tuyển dụng gấp gáp nên ngoại binh đang là “canh bạc” của SLNA mùa này. Ảnh: A.T

Hiện chỉ có ó 6 đội bóng chỉ dùng đúng 2 ngoại binh HAGL, XSKT. Cần Thơ, Long An, SLNA, Sài Gòn, Khánh Hòa, không có cầu thủ nhập tịch. Trong số này duy nhất HAGL hàng công chỉ dùng cầu thủ nội, Mobi Fehr chơi ở hàng hậu vệ còn Masaaki Ideguchi đá tiền vệ.

Muốn biết, các đội sử dụng ngoại binh hay dở như thế nào, chúng ta đành phải chờ. Nhưng có thể khẳng định, ngoại bình đã là một phần không thể thiếu của sân chơi V-League!

A.T

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.