Chelsea - Man City: Con gà tức nhau tiếng gáy

(Baonghean.vn) - Tại vòng 30, cả 2 ông lớn đều sẩy chân: Chelsea thua Crystal Palace 1-2; Man City bị Arsenal cầm hòa 2-2 khiến cho trận đấu này vốn đã nóng, lại càng nóng hơn. 

“Trong trận này, các cầu thủ Chelsea không chú ý vào quả bóng. Thay vào đó, họ tìm cách bịt mọi khoảng trống trước mặt cầu thủ đối phương nhờ việc di chuyển liên tục. Những ý đồ tấn công của Man City vì thế khó lòng thực hiện được. Thêm vào việc hàng thủ thiếu chắc chắn, sẽ không ngạc nhiên nếu Man xanh tiếp tục phải nếm trái đắng trước The Blues”, HLV Claudio Ranieri dự đoán.

Vào lúc 2h sáng mai (6/4), chủ nhà Chelsea cần 3 điểm để duy trì khoảng cách 7 điểm với đội xếp thứ hai Tottenham, đây cũng là cơ hội để Chelsea chứng minh mình xứng đáng bước lên ngôi cao nhất ở Ngoại hạng Anh. Trong khi Man City cũng cần 3 điểm để xây chắc vị trí thứ tư, đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới.

Ngoài đường pít Guardiola và Conte hứa hẹn sẽ đấu nhau rất căng thẳng. Ảnh: Internet
Ngoài đường pít Guardiola và Conte hứa hẹn sẽ đấu nhau rất căng thẳng. Ảnh: Internet

Khách bất ổn

Pep Guardiola đến sân Etihad với triết lý bóng đá là các học trò phải cầm được thật nhiều bóng để đối thủ không có cơ hội tấn công. Nhưng đến nay Man City đang cho thấy sự mong manh trong lối chơi mà HLV Pep Guardiola gây dựng, có thể ông chưa đủ quân bài cho lối đá này.

Trận hòa với Arsenal hôm chủ nhật tuần trước là ví dụ cụ thể nhất. Chơi áp đảo và hai lần vươn lên dẫn trước,  nhưng các học trò của HLV Pep Guardiola vẫn để đối thủ gỡ hòa sau những sai lầm ở hàng thủ.

Trong trận lượt đi, mặc dù Chelsea chỉ kiểm soát 39% thời lượng bóng, tung 6 cú sút nhưng lại có được 3 bàn thắng. Ngược lại, chủ nhà Man City kiểm soát 61% thời lượng bóng, 11 lần bắn phá khung thành Courtois nhưng không ghi nổi một bàn.

Trong 3 trận gần nhất, Man City đã để thủng lưới tới 6 bàn, những sai lầm cá nhân liên tục xuất hiện. Ngoài ra, đội chủ sân Etihad luôn tỏ ra mất phương hướng, mỗi khi đối thủ có sở trường bất ngờ tăng tốc tấn công. Đây là “tử huyệt” có thể khiến The Citizens trả giá đắt trong chuyến làm khách trước Chelsea.

Hợp đồng mà HLV Pep Guardiola ký với Man City vẫn còn thời hạn hai năm nhưng nếu nhận thất bại trước Chelsea, chiếc ghế chắc chắn sẽ lung lay. Điều an ủi duy nhất, trong sự nghiệp của mình, Pep Guardiola chưa từng thua hai trận trước một đối thủ mà lượt đi trên sân nhà họ đã từng thua 0-3.

Thẻ và nóng

Với tính chất quan trọng như thế và cầu thủ 2 đội luôn đá theo kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy” nên trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đã có 4 thẻ đỏ, nên chắc chắn lần này cũng không phải là ngoại lệ. Cuộc chiến của những người đàn ông có tên Stones, Otamendi, Clichy; Fernandinho phía The Citizens với Cahill, Azpilicueta; Kante, Matic, Willian của chủ nhà sẽ cực kỳ gay cấn.

Do chấn thương của Moses, nên HLV Conte đã thử nghiệm chuyển sang sơ đồ 3-5-2 để chuẩn bị cho trận đấu này và Chelsea đã chơi lạc nhịp trước Crystal Palace. Nên không có gì là bất ngờ khi khả năng ra sân của cầu thủ chạy cánh người Nigeria vẫn đang bỏ ngỏ thì Chelsea vẫn sẽ quay lại sơ đồ 3-4-3 quen thuộc.

Aguero là niềm hy vọng lớn nhất của đội khách. Ảnh: Internet
Aguero là niềm hy vọng lớn nhất của đội khách. Ảnh: Internet

Không khó để HLV Conte nhìn vào những trận thua của Man xanh từ đầu mùa như Monaco (vòng 1/8 Champions League) hay Everton, Liverpool, Leicester, Tottenham hay chính Chelsea đều chung thứ vũ khí pressing giàu năng lượng.

Ở lần tái đấu rạng sáng mai, đương nhiên HLV Conte sẽ tiếp tục dùng chiêu cũ chơi quây ráp suốt 90 phút để đối phó người đồng nghiệp Pep Guardiola. Ông tự tin vì trong đời cầm quân của mình từ năm 2009, chưa bao giờ thua hai trận liên tiếp mà Chelsea thì vừa thua Crystal Palace. Thêm nữa, Chelsea chưa từng thua Man City trên sân nhà từ năm 1983 trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Với sứ mệnh giành ít nhất 1 điểm thì HLV Pep Guardiola cũng có sự lựa chọn của riêng mình một đấu pháp hợp lý. Trong sơ đồ 4-1-2-3 thì tiền vệ Fernandinho giữ vai trò chốt chặn cực kỳ quan trọng để De Bruyne, Silva đóng vai trò kiến tạo cho 3 mũi công gồm những cái tên Sane; Sterling; Aguero. Do chủ nhà giỏi tấn công biên nên Kolarov sẽ phải nhường chỗ cho hậu vệ trái Clichy, còn Zabaleta sẽ trấn giữ cánh phải nơi Pedro thường xuyên xuất hiện.

Pep Guardiola chưa từng thua hai trận trước một đối thủ, còn HLV Conte chủ nhà cũng chưa bao giờ thua hai trận liên tiếp. Chelsea lại chưa từng thua Man City trên sân nhà từ năm 1983 trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Không lẽ, với những thống kê như thế, trận đấu này lại hòa?

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Courtois; Luiz, Cahill, Azpilicueta; Kante, Matic, Willian, Alonso; Pedro, Hazard, Costa

Man City: Caballero; Zabaleta, Stones, Otamendi, Clichy; Fernandinho, De Bruyne, Silva, Sane; Sterling; Aguero.

                                                                                                    An Thanh

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.