SLNA đối đầu Hà Nội FC: Trận đấu luyện binh

(Baonghean.vn) - Trong thế trận Long An và SXKT. Cần Thơ với 4 và 6 điểm, ngụp lặn ở cuối BXH thì các cầu thủ SLNA được giải phóng về mặt tâm lý khi đối đầu với Hà Nội FC. 

Đối với đội bóng trẻ xứ Nghệ, các trận đấu giờ đây đơn thuần chỉ là những đợt tập dượt chân cẳng cầu thủ, nơi BHL toan tính thử nghiệm lối đá, chiến thuật.

Trước khi lượt đi khép lại, SLNA thua FLC Thanh Hóa - đội đang đứng đầu BXH 8 điểm và hơn Long An, đội đứng chót đúng 10 điểm, nghĩa là đội bóng xứ Nghệ đang đứng vào cảnh “Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”. Không phải BHL SLNA và các cầu thủ không có tham vọng nhưng với tình hình ngoại binh đá mãi không chịu ghi bàn, danh sách cầu thủ chấn thương ngày một dài thì đúng là khó.

Tìm may trong rủi

Mùa giải 2012, SLNA đã có trận thắng HN.T&T 6-2 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Hải Thịnh
Mùa giải 2012, SLNA đã có trận thắng HN.T&T 6-2 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Hải Thịnh

Nếu như chủ nhà Hà Nội FC vừa có sự trở lại quan trọng của đội trưởng Thành Lương thì phía đội khách cũng có thủ môn Lê Văn Hùng và tiền vệ trái Cao Xuân Thắng. Hậu vệ Võ Ngọc Đức cũng có thể ra sân sau án cấm thi đấu vòng trước do nhận đủ 3 thẻ vàng. 

Nhưng danh sách “thương binh” vẫn còn những cái tên như trung vệ Thế Nhật và Mạnh Hùng, hậu vệ Đình Hoàng; các tiền vệ Sỹ Sâm, Ngọc Toàn, Phú Nguyên. Trong bối cảnh đó, tiền vệ trung tâm Hồ Khắc Ngọc cầu thủ thường xuyên đá chính trong vai trò máy quét án ngữ trước mặt 2 trung vệ sẽ phải nghỉ thi đấu do án phạt 3 thẻ vàng.

Đây là thời điểm BHL SLNA thể hiện những thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm. Vẫn còn đó những cái tên Văn Vinh, Phúc Tịnh, Phú Nguyên và Ngọc Hải có thể đá ở vị trí này. Nên rất có thể lão tướng Văn Vinh sẽ xỏ giày cùng Ngọc Hải để đối đầu với Văn Quyết và Thành Lương. Đây là thời điểm sẽ có khá nhiều cầu thủ trẻ xứ Nghệ được tung ra sân thử sức.

Cuộc chiến tâm lý

Thực ra, theo dõi SLNA đối đầu với Hà Nội FC thì thắng-thua chính là HLV nào chuẩn bị tâm lý thi đấu tốt hơn chứ chưa hẳn là chất lượng cầu thủ. Kể từ năm 2009 đến nay, trong 16 lần gặp nhau Hà Nội T&T có đến 10 trận hòa, mỗi bên thắng 3 trận.

Thậm chí, mùa giải 2012, được chơi trên sân nhà nhưng kết cục Hà Nội T&T lại phải nhận trận thua đậm nhất lịch sử CLB, vỡ trận 2-6 trước SLNA. Đặc biệt, đội bóng Thủ đô còn mất tới 2 cầu thủ (Sỹ Cường nhận thẻ đỏ, Cristiano phải nhập viện cấp cứu).

Lịch sử cho thấy, hễ cứ gặp Hà Nội FC là các cầu thủ SLNA đá như lên đồng. Ảnh: Trung Kiên
Lịch sử cho thấy, hễ cứ gặp Hà Nội FC là các cầu thủ SLNA đá như lên đồng. Ảnh: Trung Kiên

Lịch sử đối đầu cho thấy, hễ cứ gặp Hà Nội FC là các cầu thủ SLNA đá như lên đồng, bằng 120% khả năng của mình. Dường như các cầu thủ xứ Nghệ muốn khẳng định trước đội bóng của bầu Hiển: Tiền bạc là phù dù, truyền thống mới là thứ đáng nói. Ngược lại, các cầu thủ xứ Nghệ đá cho Hà Nội FC lại hay bị cóng, điển hình là thủ môn Dương Hồng Sơn bị mắc lối sơ đẳng trong trận thua tan tác 2-6 mùa giải 2012.

Nhưng năm ngoái, tân HLV Chu Đình Nghiêm đã làm cho các cầu thủ HN.T&T xóa đi “tâm lý sợ hãi” khi đến sân Vinh để lần đầu tiên kiếm được 3 điểm ở đấy. Trận lượt về thì HLV Chu Đình Nghiêm đã có phương án sử dụng Gonzalo, tiền đạo người Argentina trong vai trò làm tường để tổ chức tấn công trung lộ SLNA. Bàn thắng của Hùng Dũng bằng cú đá vô lê vô cùng hiểm hóc, chính khi đội chủ nhà đang bị ép sân.

Cơ hội cho ngoại binh

Đã 5 trận đấu, tiền đạo Henry không ghi bàn, Olaha thì đến giờ cũng chỉ có 1 bàn thắng. Để tận dụng đồng tiền, bát gạo bỏ ra, BHL SLNA đã yêu cầu Olaha và mới đây cả Henry lùi thấp xuống tham gia phòng ngự.

Ngoại binh Olaha đến giờ cũng chỉ có 1 bàn thắng cho SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Ngoại binh Olaha đến giờ cũng chỉ có 1 bàn thắng cho SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Trong nhiều tình huống, 2 ngoại binh này còn lùi sát gần khu vực 16,5 m để tham gia tranh chấp bóng và chống bóng bổng. Khi đó Phi Sơn, Thế Cường (hoặc Văn Đức) lại đứng ra gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Đây xem ra chỉ là phương án “chữa cháy” bởi khi để Olaha và Henry lùi xa khung thành đối phương thì cơ hội có bàn thắng càng thấp. 

Nhiều người cho rằng, kết thúc giai đoạn 1 khi được phép thay thế, bổ sung cầu thủ, rất có thể Olaha sẽ bị thay thế. Đối diện với các hàng phòng thủ khá yếu như Long An, XSKT Cần Thơ nhưng cầu thủ này vẫn không thể hiện được nhiều.

Catcosan Vinh

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.