Ai sẽ bị loại khỏi U22 Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Trong trận đấu tập chiều qua (12/7) với đội hạng Nhất Viettel, HLV Hữu Thắng đã ra quân đội hình xuất phát đúng như bài “Xác định 'bộ khung' của tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 29” đăng trên Báo Nghệ An điện tử. Nếu như đội hình chính đã thi đấu tạm ổn thì các cầu thủ dự bị đang để lại nỗi lo nhất định.

Chiều qua (12/7), trước ngày lên đường vào TP.HCM chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam đã có trận đá tập quý giá với đội hạng Nhất Viettel. Đúng như nhận định của chúng tôi, HLV Hữu Thắng tung vào sân những cầu thủ chất lượng nhất của mình.

Đội hình 1 đó gồm: thủ môn Minh Long, Văn Thanh, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh. Tất nhiên, U22 Việt Nam đá với sơ đồ 4-1-4-1 mà HLV Hữu Thắng ưa thích.

Duy Mạnh đá vị trí chốt chặn mỏ neo, Đức Chinh đá cắm và Văn Thanh đảo sang đá hậu vệ phải. Trung vệ trẻ Văn Khánh của SLNA đá cặp với Tiến Dũng và Công Phượng đeo băng đội trưởng, đá hộ công nghiêng về cánh trái.

Thử nghiệm giữa sân

Không thể sử dụng Xuân Trường, HLV Hữu Thắng đã tạo cơ hội cho Duy Mạnh, Tuấn Anh, Quang Hải hình thành tam giác khống chế khu vực giữa sân. Tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ trở về hội quân U22 Việt Nam trong ngày mai (14/7) tại TP. Hồ Chí Minh.

Người chơi tệ nhất trong đội hình U22 Việt Nam trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF chính là đội trưởng Công Phượng. Ảnh: Internet
Người chơi tệ nhất trong đội hình U22 Việt Nam trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF chính là đội trưởng Công Phượng. Ảnh: Internet

Trước một đối thủ không mạnh Quang Hải, Đức Chinh và đặc biệt là Văn Thanh thi đấu khá tốt. Sau khoảng vài phút gây sức ép, U22 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số khi Văn Thiết của Viettel đá phản lưới nhà từ đường căng ngang của Quang Hải.

Suốt cả hiệp 1, tuyển U22 Việt Nam còn có một vài cơ hội ngon ăn nhưng Văn Toàn, Đức Chinh đều bỏ lỡ, đội trưởng Công Phượng vẫn chơi khá nhạt nhòa. Ở gần cuối hiệp một, Văn Thanh dốc bóng và căng ngang như đặt cho Đức Chinh đánh gót điệu nghệ dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.

Đó là pha lập công đầu tiên của tiền đạo SHB Đà Nẵng trong màu áo tuyển U22. Dù đây chỉ là một trận đấu tập, bàn thắng này vẫn rất quan trọng với Đức Chinh và góp phần đẩy cao tinh thần của cả đội tuyển.

Các cầu thủ đội hạng Nhất Viettel tranh bóng không quá quyết liệt nên tuyến tiền vệ chưa bộc lộ hết khả năng. Hậu vệ trẻ Văn Hậu lần đầu tiên ra mắt đội tuyển U22 VN đã có một trận đấu được coi là thành công.

Người chơi tệ nhất trong đội hình U22 Việt Nam trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF chính là Công Phượng. Anh được đồng đội cung cấp khá nhiều bóng nhưng không tạo được tình huống nguy hiểm đáng kể nào.

Nỗi lo dự bị

Sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng thay toàn bộ đội hình gồm: thủ môn Tiến Dũng, Thanh Thịnh (Tấn Tài), Đình Trọng - Tấn Sinh, Văn Kiên, Đông Triều (Tiến Dụng), Đức Huy, Ti Phông, Hồng Duy, Anh Tài, Thanh Bình.

Được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm, Đông Triều không thể hiện được nhiều, khiến khả năng phòng ngự từ xa của U22 yếu đi trông thấy. HLV Hữu Thắng đã phải trám Tiến Dụng vào thay để gia công khả năng đánh chặn từ xa.

Văn Toàn (9) sau chấn thương cũng chưa trở lại phong độ. Ảnh: Internet
Văn Toàn (9) sau chấn thương cũng chưa trở lại phong độ. Ảnh: Internet

Ở cánh trái Thanh Tịnh cũng để lại nỗi lo cho BHL khi liên tục để các cầu thủ Viettel khoét cánh. Được đá đúng sở trường nhưng Đức Huy, Hồng Duy mắc quá nhiều lỗi chuyền bóng hỏng và không thể ghi thêm bàn thắng.

Không những thế, U22 còn để Viettel ghi 1 bàn ở đầu hiệp 2 và tỉ số cuối cùng của trận đấu là 2-1 nghiêng về phía U22 Việt Nam. Tiền đạo Lê Thanh Bình đã để lại ấn tượng bởi cú đánh đầu đập cột trong hiệp hai.

So với đợt tập trung hồi tháng 5, khi U22 Việt Nam cũng bị Viettel cầm hòa không bàn thắng thì trận đấu này các học trò của HLV Hữu Thắng thi đấu có nét hơn.

Tuy nhiên, trước 1 đối thủ vừa tập nặng vào buổi sáng mà các cầu thủ U22 VN vẫn không có nhiều tình huống tiếp cận khung thành đối phương đã ít nhiều để lại nỗi lo cho BHL. Ngoài thủ môn Văn Trường bị chấn thương, nếu không có sự tiến bộ nào thì rất dễ những cái tên như Thanh Tịnh, Đông Triều phải nói lời chia tay với U22./.

                                                                                                        AT

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.